EU tranh cãi vì thử nghiệm thuế giao dịch tài chính
(VOV)-Bộ trưởng Tài chính các nước EU đã bỏ phiếu cho phép Đức, Pháp và 9 nước khu vực eurozone sẽ ban hành thuế giao dịch tài chính.
Đa số Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (22/1) bỏ phiếu cho phép Đức, Pháp và 9 nước khu vực đồng euro (Eurozone) chuẩn bị ban hành thuế giao dịch tài chính.
Mặc dù chỉ triển khai bước đầu ở 11 nước, gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Estonia, Hy Lạp, Slovakia và Slovenia nhưng các cuộc thảo luận về nội dung của thuế giao dịch tài chính sẽ được mở cho toàn bộ 27 thành viên Liên minh châu Âu đóng góp ý kiến.
Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về thuế, kiểm toán và chống gian lận Algirdas Semeta nhận định: “Đây là một dấu mốc quan trọng trong chính sách thuế của Liên minh châu Âu, mở đường cho những nước có tham vọng lớn hơn nhằm cải tiến hồ sơ thuế ngay cả khi không đạt được sự đồng thuận.”
Kiên quyết không tham gia “thử nghiệm” thuế giao dịch tài chính mới này, Thụy Điển nhắc lại lời cảnh báo rằng điều đó sẽ đẩy thương mại sang các khu vực khác, gây tổn hại thêm cho kinh tế châu Âu vốn đang ngập trong khó khăn vì khủng hoảng nợ.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Anders Borg nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng đề xuất thuế giao dịch tài chính sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Nó sẽ làm tăng chi phí vay mượn cho chính phủ cũng như cho hộ gia đình.”
Trong khi đó, dù có quy định đánh thuế vào buôn bán cổ phiếu nhưng Anh cũng phê phán thuế giao dịch tài chính mới và tuyên bố sẽ không chấp nhận loại thuế này. Động thái này càng làm tăng những nghi ngờ về khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, cũng có những nước trong Liên minh châu Âu muốn tiếp tục quan sát để bình tĩnh hơn trong việc đưa ra quyết định về đề xuất thuế giao dịch tài chính này.
Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Jutta Urpilainen cho biết: “Chính phủ Phần Lan và cá nhân tôi cho rằng một số nước không tham gia vào tiến trình hợp tác vẫn muốn giữ vai trò quan sát và là một phần của quá trình phát triển ý tưởng này. Và đó là những gì chúng tôi sẽ làm.”
Thuế giao dịch tài chính không phải là một ý tưởng mới mẻ bởi nó đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, sáng kiến của nhà kinh tế học người Mỹ James Tobin gần như chìm vào quên lãng cho đến khi các chính trị gia lục tìm một giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài suốt 5 năm qua./.