Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

(VOV) - Thủ tướng nước này lạc quan cho rằng các trở ngại đã được gạt bỏ, để đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Phát biểu trên truyền hình ngày 27/11, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras hoan nghênh các nhà cho vay quốc tế đạt thỏa thuận giảm nợ cho nước này, mở đường cho việc triển khai các chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Thủ tướng Hy Lạp Samaras (ảnh: pseka)

Ông Samaras nói: “Những nỗ lực của người dân Hy Lạp đã được đền đáp, con đường của sự tăng trưởng đã được mở. Bởi vì một đất nước phải oằn mình đối mặt với cơn bão nợ công, phải trả những khoản vay lớn hàng năm và có nguy cơ phải rời khỏi khu vực đồng euro, thì đất nước đó không có tương lai. Nhưng giờ đây, các trở ngại đó đã được gạt bỏ, mở đường cho đất nước bước vào một thời kỳ mới”.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh, việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng và thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trước đó ngày 27/11, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận về giảm tỷ lệ nợ công tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho Hy Lạp.

Theo đó, Hy Lạp phải giảm nợ công xuống 124% GDP vào năm 2020, cao hơn so với mục tiêu 120% đề ra trong gói cứu trợ thứ hai đã được các bên liên quan nhất trí tháng 3 vừa qua. Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro cũng nhất trí giải ngân 43,7 tỷ euro trong gói cứu trợ 130 tỷ euro mà EU và IMF đã nhất trí dành cho Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ
Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

(VOV) - Thị trường châu Á và châu Âu ngay lập tức có phản ứng tích cực sau thông tin này.

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

Hy Lạp giải tỏa nỗi lo vỡ nợ

(VOV) - Thị trường châu Á và châu Âu ngay lập tức có phản ứng tích cực sau thông tin này.

Pháp hối thúc châu Âu ủng hộ Hy Lạp
Pháp hối thúc châu Âu ủng hộ Hy Lạp

(VOV)-Nếu không nhận được khoản giải ngân 31,5 tỷ euro từ quốc tế, Hy Lạp có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng 11.

Pháp hối thúc châu Âu ủng hộ Hy Lạp

Pháp hối thúc châu Âu ủng hộ Hy Lạp

(VOV)-Nếu không nhận được khoản giải ngân 31,5 tỷ euro từ quốc tế, Hy Lạp có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng 11.

Hy Lạp tê liệt vì đình công
Hy Lạp tê liệt vì đình công

(VOV) - Nếu gói giải pháp thắt chặt kinh tế mới không được thông qua cũng đồng nghĩa với việc Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Hy Lạp tê liệt vì đình công

Hy Lạp tê liệt vì đình công

(VOV) - Nếu gói giải pháp thắt chặt kinh tế mới không được thông qua cũng đồng nghĩa với việc Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Đức từ chối cắt giảm nợ cho Hy Lạp
Đức từ chối cắt giảm nợ cho Hy Lạp

(VOV) - Hiện vẫn tồn tại những bất đồng giữa EC và IMF về chiến lược dài hạn nhằm giảm nợ cho Hy Lạp.

Đức từ chối cắt giảm nợ cho Hy Lạp

Đức từ chối cắt giảm nợ cho Hy Lạp

(VOV) - Hiện vẫn tồn tại những bất đồng giữa EC và IMF về chiến lược dài hạn nhằm giảm nợ cho Hy Lạp.

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách 2013
Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách 2013

(VOV) -Ngân sách được thông qua với 167 phiếu tán thành, 128 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách 2013

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách 2013

(VOV) -Ngân sách được thông qua với 167 phiếu tán thành, 128 phiếu chống và 4 phiếu trắng.