FLC vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

VOV.VN -Đây là kết quả khảo sát của Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt, vừa được công bố.

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam được chọn lọc từ gần 700 công ty đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Đây được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp. 

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư với sự phối hợp về chuyên môn của Công ty Chứng khoán Thiên Việt và sự tư vấn của các chuyên gia tài chính đầu tư giàu kinh nghiệm, các công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp danh tiếng thế giới.
Bà Trần Thị My Lan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC nhận bằng chứng nhận “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” từ Trưởng Ban tổ chức Đặng Nhật Minh

Ông Đặng Nhật Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” cho biết, Chương trình được thực hiện nhằm tìm kiếm và xếp hạng các công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản; khuyến khích các doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và chiến lược tốt để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và tư duy đột phá.

Theo Ban tổ chức, “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” được khảo sát và chọn lọc qua 2 bước: Bước 1, chọn ra các công ty có giá trị vốn hóa từ 500 tỉ đồng trở lên (xác định đến hết năm tài chính liền trước), doanh thu 3 năm liền trước năm khảo sát từ 200 tỉ đồng/năm trở lên và lợi nhuận 3 năm liền trước năm khảo sát từ 20 tỉ đồng/năm trở lên. Bước 2, thực hiện xếp hạng dựa theo 3 tiêu chí là tăng trưởng doanh thu, bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE và bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn ROC.

Chương trình xếp hạng 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam bắt đầu được tổ chức từ năm 2012 và đơn vị quán quân luôn là một công ty tư nhân. Số lượng công ty tư nhân vào Top 50 năm nay cũng tăng lên 23 từ con số 18 của năm 2014. Kết quả này đã phản ánh đúng xu hướng hoạt động ngày càng hiệu quả của các doanh nghiệp tư nhân, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng lớn của khu vực này trong nền kinh tế.

Tập đoàn FLC đã có sự phát triển bứt phá trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2014. Theo báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm 2014, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.404 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng, tăng 331% so với năm 2013. Năm 2015, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 3 con số với doanh thu hợp nhất 5.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai sàn tăng điểm, FLC giao dịch mạnh
Hai sàn tăng điểm, FLC giao dịch mạnh

VOV.VN - Mặc dù thanh khoản chưa được cải thiện nhưng do bên bán hạn chế bán giá thấp nên VN-Index đã tăng trở lại.

Hai sàn tăng điểm, FLC giao dịch mạnh

Hai sàn tăng điểm, FLC giao dịch mạnh

VOV.VN - Mặc dù thanh khoản chưa được cải thiện nhưng do bên bán hạn chế bán giá thấp nên VN-Index đã tăng trở lại.

Mở bán FLC Complex Phạm Hùng
Mở bán FLC Complex Phạm Hùng

VOV.VN -Tọa lại vị trí đắc địa, đây còn là một trong số ít các tòa chung cư ở Hà Nội có bể bơi bốn mùa bên trong và bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng.

Mở bán FLC Complex Phạm Hùng

Mở bán FLC Complex Phạm Hùng

VOV.VN -Tọa lại vị trí đắc địa, đây còn là một trong số ít các tòa chung cư ở Hà Nội có bể bơi bốn mùa bên trong và bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng.

Hơn 200 căn hộ FLC Complex được đặt mua trong ngày mở bán
Hơn 200 căn hộ FLC Complex được đặt mua trong ngày mở bán

VOV.VN -Tọa lạc tại vị trí 36 đường Phạm Hùng, đây cũng là một trong số ít tòa nhà ở Hà Nội có bể bơi 4 mùa và sân đỗ trực thăng trên tầng thượng. 

Hơn 200 căn hộ FLC Complex được đặt mua trong ngày mở bán

Hơn 200 căn hộ FLC Complex được đặt mua trong ngày mở bán

VOV.VN -Tọa lạc tại vị trí 36 đường Phạm Hùng, đây cũng là một trong số ít tòa nhà ở Hà Nội có bể bơi 4 mùa và sân đỗ trực thăng trên tầng thượng. 

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

VOV.VN -Theo ông Quyết, đơn cử như dự án FLC Samson Beach & Golf Resort, nếu chậm khai trương 1 ngày, chủ đầu tư mất khoảng 3 tỷ đồng doanh thu.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

VOV.VN -Theo ông Quyết, đơn cử như dự án FLC Samson Beach & Golf Resort, nếu chậm khai trương 1 ngày, chủ đầu tư mất khoảng 3 tỷ đồng doanh thu.