Formosa đề xuất lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng

Lãnh đạo Formosa vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề xuất thiết lập đặc khu kinh tế gang thép.

Theo văn bản, Tổng giám đốc công ty Hưng Nghiệp Formosa Dương Hồng Chí lý giải việc thiết lập đặc khu kinh tế nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện...

Trong đó, nhà đầu tư 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc) này dự thảo sẵn một bản điều lệ về quản lý thiết lập đặc khu với một số điều kiện ưu đãi bên ngoài những điều kiện đã được hưởng theo giấy chứng nhận đầu tư dự án, chẳng hạn như hưởng cơ chế bảo hộ ngành thép, được Chính phủ ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh doanh, vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài, miễn thuế thu nhập khấu trừ tại nguồn, miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu...


Lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng cho biết phải xem xét kỹ lưỡng đề xuất của Formosa.
Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ngoài ra, Formosa đề xuất được xây ký túc xá hộ gia đình để cho thuê, bán lại cho nhân viên, trong đó nhân viên người Việt có thể nhận được quyền sử dụng đất lâu dài trong đặc khu. Thậm chí, mô hình khép kín có thể được hình thành với bệnh viện, trường học, nhà trẻ, lớp học song ngữ hoặc trường song ngữ.

Liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư, doanh nghiệp đặt điều kiện nếu vì mục đích an toàn quốc phòng mà phải thu hồi đất đặc khu, Ban quản lý và phía đầu tư trước khi thu hồi phải thảo luận vấn đề bồi thường để đi đến thống nhất ý kiến. Đồng thời, nếu xảy ra các cuộc bạo động mà không phải do chủ quan từ phía nhà đầu tư, dẫn tới tổn thất kinh doanh và tài sản, toàn bộ sẽ do Chính phủ chịu trách nhiệm bồi thường.

Ông Ngô Đình Vân - Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng cho hay giải quyết đề xuất lập đặc khu kinh tế gang thép của Formosa phải căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam và sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư, cũng như đảm bảo quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài.

"Những đề xuất của họ cần phải nghiên cứu thêm vì quá mới", ông Vân nói. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần xem xét kỹ lưỡng, lấy ý kiến của các bộ ngành, cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nên không thể "ngày một ngày hai" giải quyết xong, vị lãnh đạo này nhận định.

Formosa là chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD và đang có kế hoạch tăng vốn lên 27 tỷ USD. Ngày 14/5 vừa qua, một số cá nhân quá khích nhân vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam đã tiến hành đập phá nhà xưởng, thiết bị khiến doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Ngay sau sự cố, Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chủ động đến tận địa bàn và yêu cầu triển khai sớm các biện pháp để kịp thời ổn định tình hình, như hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa, hỗ trợ thuế, tiền bảo hiểm cho người lao động, thống kê thiệt hại và trao lại tài sản, tiền bồi thường... Đến nay, công nhân và chuyên gia nước ngoài tại Formosa nói riêng và Vũng Áng nói chung hầu hết đã trở lại làm việc bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường
Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng  Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu
Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng - Hà Tĩnh về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng  Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng - Hà Tĩnh về nước theo đề xuất của nhà thầu

2,5 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2
2,5 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2

Dự án do Tập đoàn Mitsubishi (Nhật) liên doanh với Công ty cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng 2 triển khai đầu tư.

2,5 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2

2,5 tỷ USD xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2

Dự án do Tập đoàn Mitsubishi (Nhật) liên doanh với Công ty cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng 2 triển khai đầu tư.

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại
Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

VOV.VN -Hôm nay (19/5) hàng nghìn công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã đi làm trở lại sau sự cố vừa qua

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

VOV.VN -Hôm nay (19/5) hàng nghìn công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã đi làm trở lại sau sự cố vừa qua

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô
Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Gần 17 tỉ USD đổ vào khu kinh tế Vũng Áng nhưng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển lại không theo kịp tốc độ thu hút đầu tư.

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Gần 17 tỉ USD đổ vào khu kinh tế Vũng Áng nhưng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển lại không theo kịp tốc độ thu hút đầu tư.