Giá cá tăng cao ấm lòng ngư dân miền Trung dịp Tết

VOV.VN - Dù thời tiết không thuận lợi, sản lượng cá hạn chế nhưng do giảm được chi phí và giá cá tăng cao nên lợi nhuận của ngư dân tăng đáng kể.

Chuyến biển cuối năm Ất Mùi, dù thời tiết không thuận lợi, sản lượng thấp, nhưng bù lại giá dầu rẻ, giá cá tăng hơn mọi năm nên với những ngư dân miền Trung vẫn là chuyến biển được mùa.

Những ngày này, cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chật kín tàu thuyền của ngư dân các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi vừa từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trở về bán cá chuẩn bị đón Tết.

Ngư dân Võ Thẻ, quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu QNg 94547 TS, công suất 400 mã lực mừng rỡ kể: Ông và 12 bạn thuyền vừa hoàn thành chuyến biển câu cá hố để cung cấp cho thị trường Tết. Do cận Tết và thời tiết xấu nên tàu chỉ đi được 6 ngày, đánh bắt gần bờ. Tuy vậy, sau khi bán hết vẫn thu được 200 triệu đồng, trừ đi chi phí, mỗi bạn thuyền cũng được chia hơn 6 triệu đồng mua sắm Tết.

Sản lượng cá không cao nhưng giá tăng nên ngư dân miền Trung vẫn thu được nhiều lợi nhuận dịp Tết.
 Ngư dân Nguyễn Thanh Sơn, chủ tàu QNg 92849 TS, công suất 400 mã lực cho biết, Tết này anh và gia đình đón xuân vui và đầy đủ hơn, sẵn sàng cho mùa biển năm mới.

“Mùa Tết này tàu ra khơi thu về 400 triệu đồng, chia lợi nhuận cho mọi người cùng tàu đi trong 10 ngày, mỗi người được 5 - 6 triệu đồng”, anh Sơn cho biết.

Cảng cá Thọ Quang là chợ đầu mối hải sản lớn nhất miền Trung, những ngày cuối năm đông vui hơn hẳn. Các thương lái khắp nơi về đây tấp nập thu mua hải sản phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương và vùng phụ cận chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân. Chợ hải sản những ngày cuối năm nhiều nhất là cá thu, cá mực và cá hố.

Bà Hồ Thị Thu, một thương lái ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, giá cá trong ngày cuối năm tăng gấp đôi ngày bình thường.

“Giá cá mắm mỗi ngày mỗi lên. Cá mực thời điểm cận Tết phục vụ nhu cầu tất niên nên giờ lên 200.000 đồng/kg. Còn cá thu cách đây 2 - 3 ngày chỉ có 120.000 – 150.000 đồng/kg nhưng đến nay đã tăng tới 200.000 – 250.000 đồng/kg”, bà Thu chia sẻ.

Những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày có khoảng 350 tấn cá được bán tại chợ đầu mối hải sản Thọ Quang. Ông Phạm Bá Hùng, Phó Trưởng Ban quản lý âu thuyền cá và Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết, do số lượng tàu, thuyền về nhiều nên Ban Quản lý phải tăng cường lên gần 20 người một ca trực, để đảm bảo an toàn, trật tự ở cảng cá.

“Lượng tàu về cảng rất đông kéo theo hoạt động trên bờ cũng rất sầm uất. Ban quản lý đã tăng cường các lực lượng, sắp xếp tàu thuyền cập cảng bán cá được nhanh nhất, thuận lợi nhất cho bà con ngư dân”, ông Hùng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Lý Sơn
Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Lý Sơn

VOV.VN -Tàu vỏ thép thuộc diện đóng theo Nghị định 67 và được bàn giao cho Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Lý Sơn

Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Lý Sơn

VOV.VN -Tàu vỏ thép thuộc diện đóng theo Nghị định 67 và được bàn giao cho Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Một năm thắng lợi của ngư dân đảo Phú Quý
Một năm thắng lợi của ngư dân đảo Phú Quý

VOV.VN - Năm 2015, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả cao nhờ thời tiết thuận lợi, giá dầu giảm.

Một năm thắng lợi của ngư dân đảo Phú Quý

Một năm thắng lợi của ngư dân đảo Phú Quý

VOV.VN - Năm 2015, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả cao nhờ thời tiết thuận lợi, giá dầu giảm.