Giá gạo lập đỉnh, Lộc Trời thu kỷ lục hơn nửa tỷ USD

Doanh số mảng lương thực tăng tới 75%, đóng góp lớn nhất vào nguồn thu của Lộc Trời năm 2023, vượt qua lĩnh vực truyền thống là thuốc bảo vệ thực vật.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với doanh thu tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, trong quý cuối năm ngoái, doanh thu thuần của "ông lớn" ngành gạo tăng hơn 90% so với cùng kỳ 2022, lên mức hơn 5.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng gần 85% lên gần 4.300 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 1.500 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với quý IV/2022.

Trong quý IV, các chi phí của doanh nghiệp đều ghi nhận tăng mạnh. Chẳng hạn, chi phí tài chính tăng gần 60%, chi phí bán hàng tăng 83% và đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2022, đạt gần 430 tỷ đồng.

Kết quả, Lộc Trời báo lãi sau thuế gần 250 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung cả năm, đại gia ngành nông nghiệp ghi nhận con số doanh thu thuần kỷ lục gần 16.100 tỷ đồng (hơn 0,6 tỷ USD), tăng hơn 37% so với mức đỉnh năm ngoái.

Đáng chú ý, mảng lương thực đã vươn lên trở thành ngành hàng đóng góp chủ lực vào doanh thu với con số hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng gần 75%. Trong khi đó, mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm hơn 4%, chỉ còn hơn 4.200 tỷ đồng. Ngành hạt giống thu về hơn 700 tỷ đồng, ngành bao bì mang về 120 tỷ đồng và phần còn lại đến từ mảng khác.

Tuy nhiên, do sự gia tăng mạnh các khoản mục chi phí, đặc biệt chủ yếu là chi phí lãi vay và khoản lãi vay trong công ty liên kết khiến lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 của công ty giảm gần 36% về hơn 265 tỷ đồng. Như vậy, với mục tiêu lãi ròng 400 tỷ đồng, Lộc Trời mới chỉ thực hiện được 64% kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối năm ngoái, quy mô tổng tài sản của tập đoàn này đạt hơn 11.700 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng lên gần 6.500 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với đầu năm, hàng tồn kho giảm 5% xuống 1.970 tỷ đồng.

Công ty đẩy mạnh vay nợ để tài trợ cho hoạt động mở rộng kinh doanh với vay tài chính tổng cộng hơn 6.300 tỷ đồng, tăng thêm hơn 60% sau một năm. Vốn chủ sở hữu hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng nguồn vốn.

Tập đoàn lương thực này định hướng đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2024, đạt 1 triệu ha đất canh tác theo mô hình sản xuất quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ, giảm 1 triệu lít hoá chất rải xuống đồng ruộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2023, xuất khẩu gạo của Sóc Trăng tăng gần 34%
Năm 2023, xuất khẩu gạo của Sóc Trăng tăng gần 34%

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng đạt 1,5 tỷ USD, trong đó, điểm sáng là sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu gạo.

Năm 2023, xuất khẩu gạo của Sóc Trăng tăng gần 34%

Năm 2023, xuất khẩu gạo của Sóc Trăng tăng gần 34%

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng đạt 1,5 tỷ USD, trong đó, điểm sáng là sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu gạo.

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo
Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu và uy tín hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng “vựa lúa” trọng điểm của cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

Đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu và uy tín hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng “vựa lúa” trọng điểm của cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023
Khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

VOV.VN - Tối 12/12, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 với chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam" đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

Khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

VOV.VN - Tối 12/12, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 với chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam" đã chính thức khai mạc.