Gia Lai đã triển khai 91 dự án được phân bổ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

VOV.VN - Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển năng lượng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phân bổ cho địa phương hơn 6.500 MW nguồn điện trong giai đoạn 2025-2030 và hơn 2.700 MW trong giai đoạn 2031-2035. Đến nay, Gia Lai đã triển khai đạt tiến độ 91/110 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 5.000 MW, tương đương gần 90% công suất được phân bổ. Nhiều dự án điện gió đã vận hành thương mại, một số dự án hoàn thành xây dựng hoặc đang thi công, hàng chục dự án khác đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Đối với hệ thống lưới điện, Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều công trình truyền tải 500kV, 220kV và 110kV. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư lưới điện vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển các dự án nguồn điện, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ, hạn chế khả năng giải tỏa công suất.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tăng quy mô công suất điện gió và điện mặt trời phù hợp với tiềm năng của địa phương; sớm ban hành khung giá phát điện năm 2026; đẩy nhanh đầu tư các công trình lưới điện truyền tải; tháo gỡ vướng mắc để hai dự án điện gió Chơ Long và Yang Trung sớm được công nhận vận hành thương mại, đồng thời có giải pháp hạn chế việc tiết giảm công suất phát điện của các nhà máy năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả triển khai Quy hoạch điện VIII của Gia Lai. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ và ngành điện để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói: "Gia Lai đứng đầu cả nước về chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án, đạt gần 90% công suất được phân bổ. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương trong việc đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia. Gia Lai cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp triển khai các dự án đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng của khu vực và cả nước".

pho_thu_tuong_thuong_truc_pham_gia_tuc_1.jpg

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Chiều 7/7, chủ trì cuộc họp về triển khai điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu việc rà soát, cập nhật quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng bộ với các quy hoạch liên quan và tránh phát triển dàn trải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh): Ưu tiên đặc biệt phát triển năng lượng tái tạo
Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh): Ưu tiên đặc biệt phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với việc tái khởi động các dự án điện hạt nhân, đáng lưu ý trong Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh) đã dành sự ưu tiên đặc biệt dành cho phát triển năng lượng tái tạo.

Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh): Ưu tiên đặc biệt phát triển năng lượng tái tạo

Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh): Ưu tiên đặc biệt phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với việc tái khởi động các dự án điện hạt nhân, đáng lưu ý trong Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh) đã dành sự ưu tiên đặc biệt dành cho phát triển năng lượng tái tạo.

Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

VOV.VN - Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIIII, theo đó phấn đấu điện thương phẩm năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỉ kWh, định hướng năm 2050 đạt khoảng 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh.

Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

VOV.VN - Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIIII, theo đó phấn đấu điện thương phẩm năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỉ kWh, định hướng năm 2050 đạt khoảng 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh.

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đề cao vai trò của điện hạt nhân
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đề cao vai trò của điện hạt nhân

VOV.VN - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năng lượng phải đồng bộ với quy mô kinh tế, đòi hỏi phải nhanh chóng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dù mới được phê duyệt vào năm 2023 để phù hợp với nhu cầu tăng trưởng mạnh và xu hướng chuyển dịch năng lượng sạch.

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đề cao vai trò của điện hạt nhân

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đề cao vai trò của điện hạt nhân

VOV.VN - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năng lượng phải đồng bộ với quy mô kinh tế, đòi hỏi phải nhanh chóng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dù mới được phê duyệt vào năm 2023 để phù hợp với nhu cầu tăng trưởng mạnh và xu hướng chuyển dịch năng lượng sạch.

Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hoà lưới điện quốc gia
Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hoà lưới điện quốc gia

VOV.VN - Chiều 6/7, sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búk và Pơng Đrang (tỉnh Đắk Lắk) đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia.

Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hoà lưới điện quốc gia

Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hoà lưới điện quốc gia

VOV.VN - Chiều 6/7, sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búk và Pơng Đrang (tỉnh Đắk Lắk) đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia.

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?
Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

VOV.VN - Trung Quốc đang sản xuất lượng điện gió và điện mặt trời khổng lồ, nhưng nhiều nguồn điện sạch vẫn bị lãng phí thành "rác thải" vì hệ thống vận hành.

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

Vì sao Trung Quốc dư thừa điện gió, điện mặt trời nhưng vẫn phải dùng than đá?

VOV.VN - Trung Quốc đang sản xuất lượng điện gió và điện mặt trời khổng lồ, nhưng nhiều nguồn điện sạch vẫn bị lãng phí thành "rác thải" vì hệ thống vận hành.