Gia Lai miễn thuế sai quy định cho doanh nghiệp, nguy cơ thiệt hại hàng chục tỷ

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ mới đây đã có kết luận về một số sai phạm tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Gia Lai, trong việc miễn thuế, cho thuê đất đối với một số doanh nghiệp, gây nguy cơ thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trong đó, các sai phạm lớn liên quan đến Công ty Thủy điện An Khê – KaNak và Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng ASEAN.

Theo Kết luận số 263/KL-TTCP, ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ, vào năm 2006, UBND tỉnh Gia Lai đã thu hồi hơn 600 ha đất, giao cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak để thực hiện dự án xây dựng công trình thủy điện An Khê – KaNak. Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai đã không yêu cầu doanh nghiệp này nộp tiền thuê đất.

Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty Thủy điện An Khê-Kanak tuy thuộc diện được miễn tiền thuê đất, nhưng doanh nghiệp này không nộp hồ sơ nên không được miễn. Việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 751/QĐ-CT ngày 24/7/2017, miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp từ tháng 8/2006 đến tháng 12/2017 là trái với quy định.

Việc này gây nguy cơ thất thu ngân sách 12,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 8,2 tỷ đồng tiền thuế và 4,1 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Hoàng Diệu- ASEAN (diện tích 2,47 héc-ta, tại 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá, TP. Pleiku) của Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng ASEAN, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện sai phạm.

Tài sản trên thửa đất này là tài sản công, được Sở Tài chính tỉnh Gia Lai xác định có giá trị trên 2,9 tỷ đồng, nhưng năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất bán chỉ định cho Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng ASEAN, sau đó cho thuê đất không qua đấu giá.

Việc này vi phạm quy định về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Gia Lai cũng ban hành quyết định miễn thuế trong thời gian xây dựng cơ bản kéo dài 3 năm (từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016), trái với quy định.

Về các sai phạm này, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định, đồng thời khắc phục hậu quả. Nếu phát hiện sai phạm không thể khắc phục hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về các quyết định đã ban hành, liên quan đến vi phạm trong việc miễn tiền thuê đất tại các dự án này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai
Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

VOV.VN - Từ 2019 tới nay, tại tỉnh Gia Lai có 373 lô đất bị phát hiện dấu hiệu bất thường, vì trúng đấu giá với tổng giá trị 144 tỷ đồng, nhưng sau đó được kê khai chuyển nhượng chỉ với 46 tỷ đồng. Đặc biệt, có lô đất có giá trị đấu giá là 4,2 tỷ đồng, nhưng được bán chỉ với 50 triệu đồng.

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

Rà soát 373 trường hợp bán đất “rẻ bất thường” sau đấu giá tại Gia Lai

VOV.VN - Từ 2019 tới nay, tại tỉnh Gia Lai có 373 lô đất bị phát hiện dấu hiệu bất thường, vì trúng đấu giá với tổng giá trị 144 tỷ đồng, nhưng sau đó được kê khai chuyển nhượng chỉ với 46 tỷ đồng. Đặc biệt, có lô đất có giá trị đấu giá là 4,2 tỷ đồng, nhưng được bán chỉ với 50 triệu đồng.

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai
Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

VOV.VN - Sau khi phát hiện các sai phạm tại dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi dự án này theo quy định.

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

Yêu cầu thu hồi gần 900 ha dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo ở Gia Lai

VOV.VN - Sau khi phát hiện các sai phạm tại dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi dự án này theo quy định.

Gia Lai loay hoay chuyển đổi 12.000 ha cao su trên đất rừng nghèo
Gia Lai loay hoay chuyển đổi 12.000 ha cao su trên đất rừng nghèo

VOV.VN - Suốt nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai chưa thể tháo gỡ những vướng mắc để chuyển đổi diện tích cao su bị chết trên 12.000 ha đất rừng nghèo sang trồng cây khác với lý do thiếu kinh phí.

Gia Lai loay hoay chuyển đổi 12.000 ha cao su trên đất rừng nghèo

Gia Lai loay hoay chuyển đổi 12.000 ha cao su trên đất rừng nghèo

VOV.VN - Suốt nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai chưa thể tháo gỡ những vướng mắc để chuyển đổi diện tích cao su bị chết trên 12.000 ha đất rừng nghèo sang trồng cây khác với lý do thiếu kinh phí.