Gia Lai tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm giải ngân đầu tư công 100%

VOV.VN - Tới tháng 8, Gia Lai mới giải ngân trên 9.320 tỷ đồng gần 34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 31 % kế hoạch HĐND tỉnh giao. Từ nay tới cuối năm, địa phương triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một trong những nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công ở tỉnh Gia Lai đạt kết quả thấp là nhiều dự án trọng điểm đang chậm tiến độ. Trong đó có Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới, Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát và Dự án tu bổ di tích Tháp Chăm Dương Long.

Đáng chú ý, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án có nguồn vốn lớn và được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực do tuyến đi qua diện tích lớn rừng tự nhiên.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phụ trách các dự án đầu tư xây dựng, cho biết: "Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xử lý dứt điểm chuyện rừng. Chuyện rừng thì đã 7 - 8 tháng nay Ban quản lý rừng phòng hộ không làm được một mét vuông nào, tuần nào họp cũng nói qua nói lại, không làm được. Hợp phần 2 (Dự án Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku) chủ yếu là đất rừng".

Không chỉ vướng thủ tục pháp lý, mặt bằng, tiến độ giải ngân đầu tư công tại Gia Lai còn bị ảnh hưởng bởi những lỗi trong tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Gia Lai đánh gía, ở nhiều cơ quan quản lý có tình trạng làm việc máy móc, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Khi hồ sơ phát sinh vướng mắc, thay vì chủ động phối hợp tìm cách tháo gỡ, có trường hợp lại trả hồ sơ, khiến thời gian xử lý kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; khắc phục ngay lề lối làm và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”.

Phạm Anh Tuấn cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã xây dựng kịch bản cụ thể, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm để hoàn thành giải ngân đầu tư công 100% vào cuối năm.

"Trên 30 chỉ tiêu của các chương trình Mục tiêu quốc gia, các đồng chí điều hành đúng cho tôi việc đó. Phải điều hành làm sao để các nguồn có được, tỉnh tiêu hay xã tiêu phải tiêu hết để đảm bảo 100%. Trong đó, phải giải ngân sớm cao tốc nguyên Pleiku và dự án trường học trên biên giới. Về giải ngân đầu tư công, tôi yêu cầu tập trung đảm bảo 100%", ông Phạm Anh Tuấn nói.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện
Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

VOV.VN - Ngày 6/8, tỉnh Gia Lai tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn theo nội dung làm việc sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy Nhơn được tỉnh Gia Lai quy hoạch xây dựng thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện. 

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

VOV.VN - Ngày 6/8, tỉnh Gia Lai tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn theo nội dung làm việc sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy Nhơn được tỉnh Gia Lai quy hoạch xây dựng thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện. 

Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho 207 hộ dân xã Ia Tul
Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho 207 hộ dân xã Ia Tul

VOV.VN - Ngày 25/7, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai khởi công Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Khi được hoàn thành, dự án sẽ góp phẩn ổn định cuộc sống cho trên 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương. 

Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho 207 hộ dân xã Ia Tul

Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho 207 hộ dân xã Ia Tul

VOV.VN - Ngày 25/7, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai khởi công Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Khi được hoàn thành, dự án sẽ góp phẩn ổn định cuộc sống cho trên 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương.