Già làng A Chông giàu uy tín làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Già làng A Chông không chỉ  làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

Già làng A Chông, dân tộc Xơ Đăng ở thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là người có uy tín trong cộng đồng. Ông không chỉ  làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống. Với những việc làm ý nghĩa đó, Già làng A Chông luôn được bà con tôn trọng và chính quyền địa phương ghi nhận.  

Trước năm 1995, cuộc sống gia đình ông A Chông ở thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum rất khó khăn, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm. Cuộc sống  gia đình chỉ trông chờ vào mùa thu hoạch lúa, bắp trên nương rẫy. Năm nào mưa thuận gió hòa thì đủ ăn, năm bị thiên tai, sâu bệnh, mất mùa thì đói. Mọi thứ chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, con cái học hành rất chật vật.

Không để cái nghèo, cái đói cứ đeo bám lấy mãi, ông A Chông quyết định tự học hỏi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm. Ông sang tận Đắk Lắk để mua  500 cây giống cà phê về trồng.

Già làng A Chông - tấm gương làm kinh tế giỏi.

Thấy cây cà phê phát triển tốt, 2 năm sau ông lại tiếp tục mở rộng diện tích và trồng thêm 600 cây cà phê nữa. Vài năm sau, hơn 1 ha rẫy cà phê của ông đã cho thu bói lần đầu. Số tiền bán cà phê và nông sản khác ông mua được 30 con bò và mở trang trại tại thung lũng suối Têa Rơvê, thuộc thôn Tu Kơteăng, xã Đak Long, huyện Đắk Hà, đồng thời nhận bảo vệ hơn 120 ha rừng thông do nhà nước giao khoán.

Ông A Chông cho biết, gia đình vừa phát triển chăn nuôi, bảo vệ rừng, vừa mở rộng diện tích các loại cây trồng nên thu nhập khá hơn nhiều. “Hiện nay tôi có 3 ha cà phê, hơn 1 ha sắn nên đảm bảo cho cuộc sống gia đình khá hơn trước. Từ mô hình cà phê của tôi, các hộ dân trong thôn có đất rẫy ven suối cũng học theo và chuyển sang trồng cây cà phê’’, ông nói.

Là người có năng lực, uy tín nên năm 2003, A Chông được  bà con tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nông dân xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Hết nhiệm kỳ, ông nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc vì lại được bà con bầu làm Già làng thôn Đăk Klong, tham gia Ban công tác Mặt trận thôn, kiêm Chi hội trưởng Người cao tuổi.

Dù hết sức bận rộn với công việc xã hội, nhưng Già làng A Chông vẫn điều hành tốt công việc gia đình trong lao động sản xuất có hiệu quả. Hàng năm, gia đình ông thu nhập tới hàng trăm triệu đồng nên đã xây được ngôi nhà khang trang, đầu tư mua 1 chiếc xe công nông, 1 chiếc máy cày, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt hiện đại.

“Trước đây mình nghèo khổ, giờ mình khá giả hơn nên cũng chia sẻ một phần cho những người còn khó khăn. Mình thường xuyên giúp bà con, nhất là đối với thanh niên, hầu nhu năm nào cũng giúp cho bà con vay khoảng 4-5 triệu để họ làm ăn sản xuất. Nhiều gia đình vì điều kiện khó khăn tôi thấy rất thương họ, cho họ vay không bắt họ phải trả tiền mặt mà chỉ nhờ họ làm giúp cho mình để xóa nợ. Trong tâm của tôi là chỉ muốn giúp chính đáng cho bà con có công ăn, việc làm ổn định để họ được vươn lên, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế cho gia đình’’, Già làng A Chông tâm sự.

Bà Y Nông, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) nhận xét, ông A Chông là một già làng uy tín, có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Ông luôn phối hợp với Ban tự quản thôn, các ban ngành đoàn thể triển khai tốt các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông không chỉ sản xuất giỏi mà còn giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên, có cuộc sống khấm khá hơn.

“Nhiều năm qua, Già làng A Chông là thành viên tích cực nhất trong Ban công tác mặt trận, ông rất có uy tín trong cộng đồng. Đặc biệt, ông luôn góp tiếng nói cùng cán bộ xã, thôn tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và được bà con trong thôn làng chấp hành rất tốt. Ông còn là gương làm kinh tế giỏi nhất của thôn Đăk Klong, năm nào cũng được cấp trên khen thưởng. Năm 2019 ông được Bằng khen cấp tỉnh’’, bà Y Nông cho biết.

Năm nay đã gần 75 tuổi, Già làng A Chông vẫn luôn luôn gương mẫu, trách nhiệm với mọi công việc của thôn làng. Ông luôn giúp đỡ, hướng dẫn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm trong làm ăn, phát triển kinh tế, Già làng còn vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với những việc làm ý nghĩa đó, Già làng A Chông luôn được bà con tôn trọng và chính quyền địa phương ghi nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi
Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi Quảng Nam làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Thực hiện thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk
Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

VOV.VN -Người trưởng thôn mẫn cán làm kinh tế giỏi Lê Quốc Hoàn được gọi là "người vác tù và" bởi luôn sốt sắng với công việc của cộng đồng, công tác xã hội...

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

Người “vác tù và hàng tổng” làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

VOV.VN -Người trưởng thôn mẫn cán làm kinh tế giỏi Lê Quốc Hoàn được gọi là "người vác tù và" bởi luôn sốt sắng với công việc của cộng đồng, công tác xã hội...

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi
Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

Người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt khó làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nỗ lực vượt khó, chị Hoàng Thị Cẩn ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế khá giả.