Giá nhiều loại hoa tại TPHCM giảm tới 50% ngày 30 Tết

VOV.VN -Tại TP HCM, giá cả mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, thịt gà tăng cao, còn giá hoa thì giảm mạnh từ 20-50% so với mấy  ngày trước đó.

Ngày 24/1 (tức ngày 30 tết) tại TP HCM, ngay từ sáng sớm tại các chợ truyền thống, chợ hoa rất đông người mua sắm ngày cuối cùng trong năm Kỷ Hợi. Giá cả mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gà tăng cao, còn giá hoa thì giảm mạnh từ 20-50% so với mấy ngày trước đó.

Người bán mai ờ Công viên lê Văn Tám, Q1.

Chợ Tân Định, Quận 1, Chợ Vườn chuối Quận 3, Chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, quận Bình Thạnh đông nghẹt người đi mua sắm tết. Tại chợ Bà Chiểu, mặt hàng người tiêu dùng mua nhiều nhất sáng nay là thịt gà và thịt lợn. Giá thị lợn vẫn giữ mức cao, thịt ba chỉ giá từ 200.000-220.000 đồng/kg, giá này cao hơn từ 10-20% so với giá ở các siêu thị. Riêng thịt gà do nhiều người mua cúng nên giá tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg. 

Khác với giá thực phẩm, giá hoa ở buổi chợ cuối cùng của năm giảm mạnh và sức mua năm nay cũng kém hơn năm ngoài. Tại điểm bán hoa ở dọc theo tuyến đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, đầu buổi sáng 24/1, lượng hoa còn khoảng 30%, nhiều nhà vườn và tiểu thương cũng giảm giá hơn 20% để bán hết hàng về sớm. Giá hoa cúc Vạn Thọ 160.000 đồng/cặp, giảm còn 130.000, hoa cúc vàng 250.000 đồng/cặp, giảm còn 200.000 đồng/cặp, hoa hướng dương 400.000 đồng /cặp giảm còn 350.000 đồng/cặp… 

Một số người bán ở đây cho biết họ mang hoa lên bán sớm và bán đúng giá, không nói thách để khách dễ mua. Giờ này, họ giảm giá ở mức chừng mực chứ không bán đổ, bán tháo, vì nếu làm vậy năm sau người mua sẽ đợi ngày cuối giảm giá mạnh để mua.

Ngươi mua hoa ở chợ hoa tại Công viên Lê Văn Tám, Q1.

“Năm nay khách mua ít hơn mọi năm. Giờ mình giảm giá nhưng ở mức vừa đủ có lãi. Ngày đầu mình bán cũng không nói thách để dễ mua, mình bán sớm về khỏe”- anh Nguyễn VănTuấn bán hoa ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh cho biết.

Giá hoa giảm nhiều nhất chủ yếu là ở chợ hoa Công viên 23 tháng 9  và Công viên Lê Văn Tám, Quận 1. Tại đây một số loại hoa giảm đến 50% như hoa mai, hoa đào, hoa vạn thọ, hoa màu gà… Nhiều người bán hoa cho biết, năm nay lượng khách mua giảm hơn các năm trước nên đến giờ cuối lượng hoa còn tồn đến 50%-60% nên họ giảm giá mạnh để về quê đón tết.

Anh  Nguyễn Văn Lên, quê ở Bến Tre bán hơn 100 gốc mai vườn cao hơn 1m, nhưng đến sáng nay chưa được một nửa, anh buồn rầu chia sẻ: “Hoa mai bán chậm hơn năm ngoái. Mình làm một năm vất vả nhưng bán không được. Nếu mình mang về tiền xe tải, tiền thuê người bốc lên, bốc xuống chi phí nặng sẽ lỗ nên giảm giá bán 50%. Mấy ngày trước, mấy cây mai này mình bán hơn 1.100.000 đồng, giờ thì chỉ bán 400-500.000 đồng/cây”.

Nguyễn Văn Lên đang chăm sóc mấy cây mai.

Theo quan sát của phóng viên thì không ít người đi mua hoa ở các chợ sáng nay có tâm lý chờ giờ cuối để mua hoa với giá rẻ. Tuy nhiên, cũng có một  trường hợp bận rộn việc nhà nên mua trễ. Họ chọn hoa đẹp, vừa ý là mua không cần trả giá, vì nghĩ nhiều nhà vườn trồng hoa rất vất vả nên không muốn ép giá.

Đến trưa 24/1, các chợ truyền thống  ở TP.HCM sẽ nghỉ bán. Còn tất cả các chợ hoa, điểm bán hoa thì đến 12h trưa phải dọn dẹp để trả lại  mặt bằng cho người dân vui xuân, đón tết./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ đường hoa, hội hoa Xuân ở Bình Dương
Rực rỡ đường hoa, hội hoa Xuân ở Bình Dương

VOV.VN -Từ ngày 24/1 đến 29/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 5 âm lịch), đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo Xuân tại thành phố mới Bình Dương chính thức mở cửa.

Rực rỡ đường hoa, hội hoa Xuân ở Bình Dương

Rực rỡ đường hoa, hội hoa Xuân ở Bình Dương

VOV.VN -Từ ngày 24/1 đến 29/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 5 âm lịch), đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo Xuân tại thành phố mới Bình Dương chính thức mở cửa.

TPHCM: Hoa Tết không “sốt” giá, nhưng sức mua vẫn chậm
TPHCM: Hoa Tết không “sốt” giá, nhưng sức mua vẫn chậm

VOV.VN - Hiện nay, các chợ hoa ở TPHCM đông đúc, tấp nập hơn hẳn, tuy nhiên sức mua thì lại chậm hơn mọi năm. 

TPHCM: Hoa Tết không “sốt” giá, nhưng sức mua vẫn chậm

TPHCM: Hoa Tết không “sốt” giá, nhưng sức mua vẫn chậm

VOV.VN - Hiện nay, các chợ hoa ở TPHCM đông đúc, tấp nập hơn hẳn, tuy nhiên sức mua thì lại chậm hơn mọi năm. 

TPHCM giao thông thông suốt trong ngày nghỉ Tết đầu tiên
TPHCM giao thông thông suốt trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, giao thông tại TPHCM khá thông thoáng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

TPHCM giao thông thông suốt trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

TPHCM giao thông thông suốt trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, giao thông tại TPHCM khá thông thoáng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.