Giá nhiều mặt hàng tăng trong nửa đầu tháng 9

VOV.VN -Theo Cục Quản lý giá, trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: so sánh bình quân 15 ngày đầu tháng 9 với bình quân tháng 8, giá xăng dầu thế giới tăng khoảng 0,21-1,73% tùy từng loại. Kể từ thời điểm điều hành ngày 2/-8, tuy giá xăng dầu thế giới có diễn biến tăng, nhưng để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, Liên Bộ Tài chính-Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục giữ ổn định giá xăng dầu thị trường trong nước.

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá 300 đồng đối với mặt hàng xăng RON 92, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut 3,5S.

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội thế giới, đa số giới phân tích đều cho rằng trong ngắn hạn, giá xăng, dầu thế giới vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục chịu tác động trực tiếp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới.

Đối với mặt hàng xi măng, từ ngày 10/9, giá bán xi măng tại nhà máy thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đã tăng 80 nghìn-100 nghìn đồng/tấn so với tháng 8/2013. Phân tích nguyên nhân giá xi măng tăng Cục Quản lý giá cho biết: Nguyên nhân điều chỉnh giá chủ yếu nhằm bù đắp biến động chi phí đầu vào và cân đối tài chính sau một thời gian dài giữ ổn định hoặc giảm giá do nhu cầu tiêu thụ xi măng yếu.

Còn giá thép xây dựng trong 15 ngày còn lại của tháng 9 được Cục Quản lý giá dự báo là sẽ ổn định. Tổng công ty Thép Việt Nam và các liên doanh với tổng công ty này vẫn tiếp tục giữ ổn định giá bán tại nhà máy so với cuối tháng 8-2013.

Về giá gạo và thực phẩm tươi sống, Cơ quan quản lý giá cho biết: Tại các tỉnh Nam bộ, giá thóc gạo giảm. Cụ thể giá thóc giảm 150-550 đồng/kg còn giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giảm 550-600 đồng/kg. Giá chào bán gạo Thái Lan, Việt Nam và giá thóc gạo các tỉnh Nam Bộ giảm do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu của các nước nhập khẩu thấp.

Trong khi đó, giá thực phẩm tươi sống 15 ngày đầu tháng 9 tăng nhẹ so với 15 ngày đầu tháng 8, trong đó giá thịt lợn hơi tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ do các thương lái thu mua lợn để xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác như thịt bò thăn, thịt gà ta... tăng do thời tiết mát mẻ, người dân tiêu dùng những mặt hàng này nhiều hơn. Giá các loại rau củ quả tăng nhẹ do ảnh hưởng của mưa bão tại một số địa phương, một số loại rau vào cuối vụ làm nguồn cung giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau bão, giá cả thực phẩm tăng cao đột biến
Sau bão, giá cả thực phẩm tăng cao đột biến

VOV.VN - Giá ở chợ thì tăng đột biến trong khi ở các siêu thị, các điểm bình ổn giá, các mặt hàng rau quả…cơ bản ổn định.

Sau bão, giá cả thực phẩm tăng cao đột biến

Sau bão, giá cả thực phẩm tăng cao đột biến

VOV.VN - Giá ở chợ thì tăng đột biến trong khi ở các siêu thị, các điểm bình ổn giá, các mặt hàng rau quả…cơ bản ổn định.

HSBC: Giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn trong tháng 9
HSBC: Giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn trong tháng 9

VOV.VN-Theo HSBC, giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn nữa trong tháng 9 do giá năng lượng, giáo dục, y tế đang tăng.

HSBC: Giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn trong tháng 9

HSBC: Giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn trong tháng 9

VOV.VN-Theo HSBC, giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn nữa trong tháng 9 do giá năng lượng, giáo dục, y tế đang tăng.

Giá cả ở sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt giảm
Giá cả ở sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt giảm

Động thái này sau khi Cục Hàng không ra tối hậu thư "dẹp ngay" chuyện chặt chém khách.

Giá cả ở sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt giảm

Giá cả ở sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt giảm

Động thái này sau khi Cục Hàng không ra tối hậu thư "dẹp ngay" chuyện chặt chém khách.

Giá sữa không quản được: Tất cả là tại cái tên?
Giá sữa không quản được: Tất cả là tại cái tên?

VOV.VN -Vì thay tên, sản phẩm không còn gọi là sữa, nên không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá theo quy định của Luật Giá.

Giá sữa không quản được: Tất cả là tại cái tên?

Giá sữa không quản được: Tất cả là tại cái tên?

VOV.VN -Vì thay tên, sản phẩm không còn gọi là sữa, nên không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá theo quy định của Luật Giá.