Giá vàng giảm 80.000 đồng/lượng

Mặc dù giá vàng có nhiều biến động nhưng các ngân hàng Trung ương ở nhiều nước đang tăng dự trữ vàng.  

Giá vàng SJC (mua vào-bán ra) tại Hà Nội lúc 10h sáng 5/5 được niêm yết với giá 37,72-37,81 triệu đồng/lượng. Tại TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, giá vàng ở mốc 37,72-37,79 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo tín Minh Châu ở mức 37,69-37,78 triệu đồng/lượng. So với ngày 4/5, giá vàng giảm 80.000 đồng/lượng. Thị trường giao dịch vàng trong nước vẫn còn trầm lắng, người dân đến các cửa hàng chủ yếu là bán vàng ra.

Tại thị trường châu Á, giá vàng ở mốc 1.517-1.518 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với ngày 4/5. Thị trường New York ngày 4/5, giá vàng giảm còn ở mức 1.530-1.531 USD/oz. Trong ngày 4/5, Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới (SPDR) đã bán ra 4,54 tấn vàng, đưa tổng lượng nắm giữ của Quĩ giảm xuống mức 1.219,94 tấn. Đây là phiên bán ra thứ 2 liên tiếp của SPDR sau hơn 10 ngày vừa qua sau khi giá vàng lập đỉnh 1.576 USD/oz và giảm mạnh trở lại phiên thứ 3 liên tục.

Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Mexico đã mua 93,3 tấn vàng, Nga mua 18,8 tấn còn Thái Lan mua 9,3 tấn. Giá trị bằng vàng của các nước này trong kho dự trữ đã tăng thêm 6 tỷ USD.

Các nước Mexico, Nga và Thái Lan đã nâng giá trị bằng vàng của họ trong kho dự trữ trong tháng 2 và tháng 3 thêm 6 tỷ USD vì giá vàng tăng kỷ lục, USD yếu và trái phiếu kho bạc giảm sức hút.

Theo IMF, Mexico đã mua 93,3 tấn vàng từ tháng 1 tới nay. Nga đã nâng lượng vàng trong kho dự trữ thêm 18,8 tấn lên 811,1 tấn còn Thái Lan mua vào 9,3 tấn đưa tổng dự trữ vàng lên 108,9 tấn tính đến hết tháng 3. Kazakhtstan cũng mua vào 1,55 tấn vàng trong tháng 3 năm nay nâng tổng lượng vàng trong kho dự trữ lên 67,3 tấn.

Các ngân hàng Trung ương đang mở rộng dự trữ bằng vàng của họ lần đầu tiên trong một thập kỷ cùng với nhu cầu mua của các tỷ phú đầu tư, trong đó có John Paulson, tất cả đã đẩy vàng có thời gian tăng dài nhất kể từ năm 1920. Trước đó, vào năm 1980 khi vàng lên kỷ lục 850 USD/oz, các nước cũng đẩy mạnh dự trữ.

Kể từ cuối năm 2009, các nước như Ấn Độ, Sri Lanka, Mauritius và Bangladesh đã mua vàng dự trữ. Trước khi mua vào năm nay, lượng vàng nắm giữ của Mexico chỉ chiếm 0,2% trong tổng dự trữ, của Thái Lan là 2,6%. Vàng trong khi đó chiếm 70% trong tổng dự trữ của Mỹ và Đức – hai nước có dự trữ bằng vàng lớn nhất thế giới.

Theo nhận định của ông Rob Mc Ewen, người sáng lập và là cựu Chủ tịch của Gold Corp, Trung Quốc đang gia tăng dự trữ vàng. Với các tín hiệu gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng Trung ương, có thể giá vàng sẽ lên đến 2.000 USD/oz trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên