Giá xăng, dầu tiếp tục tăng đồng loạt từ 15h00 chiều nay 20/6

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 190 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 230 đồng/lít so với kỳ trước; giá các mặt hàng dầu tăng từ 340 - 720 đồng/lít/kg từ 15h00 chiều nay (20/6).

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (20/6).

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 190 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 21.500 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.460  đồng/lít, sau khi được điều chỉnh tăng 230 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 13/6.

Cũng từ 15h00 chiều 20/6, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 20.350 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Trong kỳ này, giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 340 đồng/lít so với kỳ trước, giá mới là 17.220 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13 - 19/6) chịu ảnh hưởng của các yếu tố, như căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào kho chứa dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13 - 20/6 là 87,438 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,092 USD/thùng, tương đương tăng 1,26%); 92,678 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,194 USD/thùng, tương đương tăng 1,31%); 98,273 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,831 USD/thùng, tương đương tăng 2,97%); 98,868 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 4,100 USD/thùng, tương đương tăng 4,33%); 504,500 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 11,794 USD/tấn, tương đương tăng 2,39%).

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 25 đợt điều chỉnh, trong đó có 10 kỳ tăng đồng loạt, 7 kỳ giảm giá, 7 kỳ giá xăng dầu tăng - giảm đan xen.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất lên 22.230 đồng/lít từ chiều nay 13/6
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất lên 22.230 đồng/lít từ chiều nay 13/6

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (13/6). Giá xăng E5RON92 tăng 170 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 260 đồng/lít so với kỳ trước; các mặt hàng dầu có 1 loại giảm giá, 2 loại tăng giá.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất lên 22.230 đồng/lít từ chiều nay 13/6

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất lên 22.230 đồng/lít từ chiều nay 13/6

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (13/6). Giá xăng E5RON92 tăng 170 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 260 đồng/lít so với kỳ trước; các mặt hàng dầu có 1 loại giảm giá, 2 loại tăng giá.

Rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua
Rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua

VOV.VN - 5 tháng qua, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu.

Rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua

Rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua

VOV.VN - 5 tháng qua, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu.

Nên bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu?
Nên bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu?

VOV.VN - Quỹ điều tiết can thiệp hành chính và làm méo mó thị trường. Ngay chính mục tiêu ổn định giá, thì nhiều thời điểm cũng không đạt được. Khi giá thế giới tăng cao quá, có thời điểm quỹ được xả rất lớn, giữ cho giá trong nước thấp. Thế nhưng giá xăng dầu giảm thì giá trong nước lại giảm rất ít.

Nên bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu?

Nên bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu?

VOV.VN - Quỹ điều tiết can thiệp hành chính và làm méo mó thị trường. Ngay chính mục tiêu ổn định giá, thì nhiều thời điểm cũng không đạt được. Khi giá thế giới tăng cao quá, có thời điểm quỹ được xả rất lớn, giữ cho giá trong nước thấp. Thế nhưng giá xăng dầu giảm thì giá trong nước lại giảm rất ít.