Giải ngân đầu tư công trong nông nghiệp quý 1 dự kiến đạt hơn 11%

VOV.VN - Riêng đối với các dự án phục vụ chống hạn, kiểm soát mặn xâm nhập ưu tiên vốn tối đa và phải hoàn thành vượt tiến độ.

Theo Bộ NN&PTNT, dự kiến hết quý I năm nay, Bộ này sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 11,4% kế hoạch. Trong số đó, dự kiến vốn trái phiếu Chính phủ đạt cao nhất với 13,9%.

Năm 2021, Bộ NN&PTNT được giao 9.846 tỷ đồng, gồm vốn trong nước là 7.000 tỷ đồng, vốn ODA là 2.845 tỷ đồng. Hơn 2 tháng qua, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các chủ đầu tư tích cực, quyết liệt phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp và thống nhất phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2021. Riêng đối với các dự án phục vụ chống hạn, kiểm soát mặn xâm nhập ưu tiên vốn tối đa và phải hoàn thành vượt tiến độ.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân nhanh các công trình, dự án, góp phần tác động đến tăng trưởng và phòng, chống thiên tai, các dự án quan trọng, quy mô lớn.

Điển hình như tiến độ giải phóng mặt bằng chưa theo kịp tiến độ thi công phần xây dựng, đặc biệt là các hồ chứa Hồ Cánh Tạng tỉnh Hòa Bình, hồ Krông Pách Thượng tỉnh Đắc Lắc cũng như một số dự án đang hoàn thiện nhưng khối lượng giải ngân không nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công - lực đẩy cho "cỗ xe tam mã"
Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công - lực đẩy cho "cỗ xe tam mã"

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là phần quan trọng của “cỗ xe tam mã” thúc tăng trưởng kinh tế năm 2021, nên đang được tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công - lực đẩy cho "cỗ xe tam mã"

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công - lực đẩy cho "cỗ xe tam mã"

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là phần quan trọng của “cỗ xe tam mã” thúc tăng trưởng kinh tế năm 2021, nên đang được tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ cao kỷ lục?
Vì sao giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ cao kỷ lục?

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao kỷ lục là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, áp lực "chạy nước rút" khi Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ cao kỷ lục?

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ cao kỷ lục?

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao kỷ lục là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, áp lực "chạy nước rút" khi Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực.

Giải ngân vốn đầu tư công: Quan trọng ở quyết tâm và nhận thức trong thực thi của các bên
Giải ngân vốn đầu tư công: Quan trọng ở quyết tâm và nhận thức trong thực thi của các bên

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, 11 tháng năm nay, vốn đầu tư công thực hiện đạt tỷ lệ 79,3% kế hoạch năm. Mặc dù đạt kỷ lục về lượng giải ngân nhưng tỷ lệ giải ngân là chưa đạt yêu cầu.

Giải ngân vốn đầu tư công: Quan trọng ở quyết tâm và nhận thức trong thực thi của các bên

Giải ngân vốn đầu tư công: Quan trọng ở quyết tâm và nhận thức trong thực thi của các bên

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, 11 tháng năm nay, vốn đầu tư công thực hiện đạt tỷ lệ 79,3% kế hoạch năm. Mặc dù đạt kỷ lục về lượng giải ngân nhưng tỷ lệ giải ngân là chưa đạt yêu cầu.