Giảm thuế xuất khẩu than - liên Bộ đang tính đến

(VOV) - Giải quyết tồn kho, việc làm lao động ngành than, đáp ứng nhu cầu vốn là những lý do cho việc giảm thuế.

Liên quan đến đề xuất của Bộ Công thương về điều chỉnh giá than bán cho ngành điện, cũng như việc giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống còn 10%, ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) khẳng định, đề xuất này của Bộ Công thương nằm trong đề án tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Ông Thọ chỉ ra rằng, việc điều chỉnh giá bán than cho ngành điện sẽ giải quyết được hai vấn đề lớn: Đáp ứng được nhu cầu về vốn đầu tư cho ngành than theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Nâng sản lượng 55 triệu tấn than thương phẩm trong năm 2015, ngành than cần đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá than bán cho điện sẽ phù hợp với việc điều chỉnh giá điện. Trước mắt, giá than bán cho điện phải đảm bảo bằng với giá thành sản xuất than.

Ông Thọ phân tích, hiện nay, giá năng lượng trên thị trường vẫn thấp hơn giá thành sản xuất. Giá điện nếu tính đúng, tình đủ sẽ là 9,6cent/1kW, nhưng hiện tại chúng ta mới chỉ bán được 5,6 cent/1kW.

Tương ứng như vậy, giá than hiện bán cho điện mới chỉ đạt 50% - 60% giá thành sản xuất. Hệ lụy của việc không có điều chỉnh giá sẽ kéo theo việc không có vốn đầu tư cho phát triển ngành năng lượng theo chiến lược quy hoạch, trong khi năng lượng là ngành cơ sở hạ tầng quan trọng cần phải đi trước một bước.

Đồng thời, nếu không có sự điều chỉnh giá than bán cho điện sẽ không có cơ chế khuyến khích các hộ sử dụng năng lượng tiết kiệm năng lượng. Sau năm 2015, với nhu cầu của các hộ sử dụng than trong nước, đặc biệt là ngành điện sẽ tăng cao, buộc chúng ta phải nhập khẩu than. Đây cũng là một lý do để điều chỉnh giá bán than cho điện.

Lý giải về việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu than, ông Nguyễn Khắc Thọ cho biết, hiện nay các hộ sử dụng than trong nước hầu hết đều giảm nhu cầu sử dụng, trong khi thị trường xuất khẩu trong khu vực như Trung Quốc lại đang có nhu cầu nhập khẩu than lớn.

Trước đây, quan điểm của ngành than là phải đáp ứng được nhu cầu trong nước và nhà nước tăng thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu than, chỉ xuất khẩu những loại than trong nước không dùng. Hiện nay ngành than đã được nhà nước quản lý bằng kế hoạch xuất khẩu (năm 2012 chỉ xuất khẩu 14,5 triệu tấn).

Trước khối lượng tồn kho cao của ngành than ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động, cùng đó là vấn đề vốn đầu tư mở rộng sản xuất mỏ, tạo điều kiện cho ngành than giữ được hệ số tín nhiệm có điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi… việc hạ mức thuế cho xuất khẩu than là hoàn toàn phù hợp và có cơ sở.

Ông Thọ cũng cho biết, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công thương, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính (là cơ quan chủ trì), phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề xuất về tăng giá than cho điện, cũng như giảm thuế xuất khẩu than tương ứng với các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành than cần phát triển bền vững
Ngành than cần phát triển bền vững

Than - một mặt hàng năng lượng chiến lược cần phải được duy trì, ổn định trong khai thác, đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia, đồng thời cần có giải pháp bảo tồn, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả

Ngành than cần phát triển bền vững

Ngành than cần phát triển bền vững

Than - một mặt hàng năng lượng chiến lược cần phải được duy trì, ổn định trong khai thác, đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia, đồng thời cần có giải pháp bảo tồn, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu
Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua định hướng Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025.

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Ngành than phải giảm dần xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua định hướng Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025.

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu
Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thăm các thợ lò gặp nạn trong vụ nổ khí mê tan tại Công ty than Khe Chàm

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Ngành than phải đặt an toàn lên hàng đầu

Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thăm các thợ lò gặp nạn trong vụ nổ khí mê tan tại Công ty than Khe Chàm