Giới tỷ phú Nga lo sợ trước nguy cơ nền kinh tế bị cô lập

VOV.VN - Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Gennady Timchenko.

Giới doanh nhân giàu nhất nước Nga đang lo sợ rằng, chính sách của Chính phủ Nga tại Ukraine hiện nay sẽ vấp phải nhiều sự phản đối của các nước phương Tây, dẫn đến nhiều lệnh trừng phạt nặng nề hơn.

Một tỷ phú người Nga giấu tên trao đổi với Bloomberg cho rằng, nếu Tổng thống Putin không có hành động nhằm giải quyết căng thẳng tại Ukraine sau thảm họa MH17 thì ông có thể trở thành kẻ bị quốc tế cô lập. Những gì đang xảy ra đều không tốt cho cả lĩnh vực chính trị lẫn kinh tế của nước Nga.


Tỷ phú Gennady Timchenko nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

Sự việc chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại khu vực xảy ra chiến sự của Ukraine sẽ khiến Nga phải hứng chịu những vòng trừng phạt mạnh hơn từ phía Mỹ và Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (20/7) phát biểu, có nhiều bằng chứng cho thấy phiến quân ly khai thân Nga đã sử dụng tên lửa do Nga cung cấp để bắn rơi chiếc máy bay này.

Trước khi xảy ra sự kiện MH17 bị bắn rơi, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt kinh tế rất nặng với Nga, bao gồm các tỷ phú giàu nhất nước này như Gennady Timchenko và Arkady Rotenberg. Vòng trừng phạt mới nhất bao gồm cả Công ty khí đốt OAO Novatek thuộc sở hữu của ông Timchenko.

Theo Công ty nghiên cứu và tư vấn kinh doanh Eurasia Group có trụ sở tại New York, vòng trừng phạt tiếp theo của Mỹ có khả năng sẽ được áp dụng trong vài tuần tới, và nhắm vào toàn bộ các ngành công nghiệp nếu như các điều tra viên có bằng chứng xác thực cho thấy lực lượng ly khai đã bắn rơi chiếc máy bay MH17. Liên minh châu Âu mặc dù sẽ có những động thái chậm hơn do có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga, song cũng khó tránh khỏi những lệnh trừng phạt mới.

“Nếu các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt nặng nề với toàn bộ lĩnh vực tài chính của Nga, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ chỉ trong vòng 6 tháng”, ông Mikhail Kasyanov, cựu Thủ tướng Nga nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga
Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Thảm họa MH17 khiến các nhà bảo hiểm lao đao
Thảm họa MH17 khiến các nhà bảo hiểm lao đao

VOV.VN - Chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân bao gồm các hãng hàng không, chính phủ các nước và giới chức hàng không tại Malaysia, Hà Lan.

Thảm họa MH17 khiến các nhà bảo hiểm lao đao

Thảm họa MH17 khiến các nhà bảo hiểm lao đao

VOV.VN - Chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân bao gồm các hãng hàng không, chính phủ các nước và giới chức hàng không tại Malaysia, Hà Lan.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine
Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.