Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/7 đã mở rộng danh sách các cá nhân cũng như tổ chức tài chính, công ty quốc phòng của Nga chịu sự trừng phạt đơn phương của nước này. Đây là những đối tượng Mỹ cho rằng có liên quan đến tình trạng bất ổn tại Ukraine.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào cả các lĩnh vực quốc phòng của Nga (Ảnh: AFP)

Thông báo này được đưa ra ngay say khi cuộc họp giữa các đại biểu của Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ) kết thúc, quyết định sẽ lên kế hoạch trừng phạt Nga trước cuối tháng này và sau nhiều tuần Mỹ đưa ra lời cảnh báo rằng Nga chưa tuân thủ các yêu cầu của Phương Tây, trong việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine hạ vũ khí và ngăn chặn việc tuồn vũ khí cũng như thiết bị quân sự qua biên giới vào Ukraine.

Danh sách “đen” của Mỹ lần này bao gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Crimea Oleg Savelyev, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Quốc hội Nga) Sergei Neverov, trợ lý Thổng thống Igor Shchegolev và Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk Aleksandr Boroday.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết các biện pháp trên là đòn giáng mạnh mẽ nhất của Washington cho đến nay nhằm vào nền kinh tế Nga, bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm vào công ty dầu mỏ khổng lồ của Nga là Rosneft và ngân hàng Gazprombank.

Ngoài ra, danh sách các công ty quốc phòng Nga chịu lệnh trừng phạt Mỹ bao gồm Tập đoàn Almaz-Antey, Kalashnikov, cũng như các công ty, tổ chức phi chính phủ như Izhmash, Basalt và Uralvagonzavod.

Phát biểu tại cuộc họp công bố lệnh trừng phạt mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, các biện pháp trừng phạt mới đã có mục tiêu cụ thể, tuy nhiên, nó được lên kế hoạch để hạn chế tối đa những tác động xấu tới các công ty của Mỹ hoặc đồng minh.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/7 đã siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva, trong đó đáng chú ý là việc ngừng các khoản đầu tư mới vào Nga của Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU
Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

VOV.VN - Gazprom cho rằng EU đang cố tình cản trở dự án này cũng như có hành vi phân biệt đối xử với các công ty Nga.

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

VOV.VN - Gazprom cho rằng EU đang cố tình cản trở dự án này cũng như có hành vi phân biệt đối xử với các công ty Nga.

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga
Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga cho rằng tỷ lệ đầu tư sẽ xuống mức tiêu cực, lợi tức giảm xuống, lạm phát tăng, dự trữ nhà nước thu hẹp.

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga cho rằng tỷ lệ đầu tư sẽ xuống mức tiêu cực, lợi tức giảm xuống, lạm phát tăng, dự trữ nhà nước thu hẹp.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây
Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga
Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.