Mỹ- Cuba đạt thỏa thuận mở lại Đại sứ quán 2 nước

VOV.VN - Ngày 30/6, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7.

Quan chức chính quyền Mỹ nói: “Chúng tôi sẽ chính thức công bố vào ngày 1/7 rằng Mỹ và Cuba đã đạt được thỏa thuận để thiết lập lại quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở  2 nước”.

“Chúng tôi dự kiến Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry sẽ thông báo điều này vào sáng 1/7”, vị quan chức này cho biết. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ hôm 11/4 ở Panama. (Ảnh: AFP)

Tái thiết lập sứ quán là bước đi cuối cùng trong kế hoạch tan băng hoàn toàn mối quan hệ ngoại giao giữa Washington và Havana mà Tổng thống Obama đã tuyên bố hồi tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế đi lại tới Cuba và cho phép tiến hành một số quan hệ kinh tế mới.

Trước đó, trong tháng 4/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Cuba Raul Castro trong một cuộc họp thượng đỉnh tại Panama.

Tới đầu tháng 6 vừa qua, Mỹ đã chính thức đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo  trợ khủng bố, xóa bỏ một rào cản lớn hướng tới phục hồi quan hệ ngoại giao giữa nước này với Cuba. 

Theo các trợ lý Nhà Trắng, sứ quán Mỹ tại Havana có khả năng sẽ tọa lạc ở cùng tòa nhà hiện đang được Khu vực lợi ích Mỹ (US Interests Section) khai thác. 

Tòa nhà này nằm ở khu đất đẹp ở thủ đô Havana, trên đại lộ Malecon chạy dọc bờ biển và từng là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ trước Cách mạng Cuba những năm 1950./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố
Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

VOV.VN -Việc này phản ánh đánh giá của Mỹ rằng Cuba đáp ứng được các tiêu chuẩn do Washington đề ra. 

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

VOV.VN -Việc này phản ánh đánh giá của Mỹ rằng Cuba đáp ứng được các tiêu chuẩn do Washington đề ra. 

Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - một quyết định tất yếu
Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - một quyết định tất yếu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã ra quyết định cuối cùng nhằm bãi bỏ việc liệt Cuba vào danh sách đen nước bảo trợ khủng bố.

Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - một quyết định tất yếu

Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - một quyết định tất yếu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã ra quyết định cuối cùng nhằm bãi bỏ việc liệt Cuba vào danh sách đen nước bảo trợ khủng bố.

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba
Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

VOV.VN - Nghị sỹ Mỹ cho biết: Sự ủng hộ của hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Cuba là quan trọng để tiến tới bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba.

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

VOV.VN - Nghị sỹ Mỹ cho biết: Sự ủng hộ của hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Cuba là quan trọng để tiến tới bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba.

Các thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc mở cửa Đại sứ quán tại Mỹ và Cuba
Các thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc mở cửa Đại sứ quán tại Mỹ và Cuba

VOV.VN - Theo họ, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba là nơi sinh viên và người dân có thể đến để hiểu về nước Mỹ và số người phản đối mở Đại sứ quán là thiểu số.

Các thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc mở cửa Đại sứ quán tại Mỹ và Cuba

Các thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc mở cửa Đại sứ quán tại Mỹ và Cuba

VOV.VN - Theo họ, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba là nơi sinh viên và người dân có thể đến để hiểu về nước Mỹ và số người phản đối mở Đại sứ quán là thiểu số.