Hà Nam khởi công dự án 100 triệu USD vốn Hàn Quốc

VOV.VN - Dự án chuyên sản xuất các thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện và đèn LED chiếu sáng có thời hạn hoạt động 50 năm.

Sáng 13/5, tại tỉnh Hà Nam, Công ty KMW Việt Nam (doanh nghiệp có vốn FDI Hàn Quốc) tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông và đèn LED chiếu sáng trị giá 100 triệu USD. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa việc triển khai dự án này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp, nhiều triển vọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khi Hàn Quốc có hơn 4.000 dự án FDI đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 36,7 tỷ USD, hiện đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Cùng với đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc sau hơn 2 năm và 8 vòng đàm phán chính thức đã được chính thức ký kết tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác, cùng phát triển và tác động tích cực tới nhiều mặt của nền kinh tế 2 nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc nhà đầu tư Hàn Quốc
triển khai dự án tại tỉnh Hà Nam. (Ảnh: VGP)
Đánh giá cao việc Hà Nam liên tiếp thu hút được các dự án đầu tư quy mô, công nghệ cao và đang nổi lên là địa phương trong việc thu hút vốn đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn tỉnh Hà Nam cũng như nhà đầu tư tập trung triển khai các công việc liên quan, đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; triển khai việc tuyển dụng và đào tạo lao động, ưu tiên lao động địa phương để khi đi vào vận hành nhà máy có hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, địa phương cũng như nhân dân trong khu vực.

Dự án do Công ty KMW và Công ty Telcon (Hàn Quốc) đầu tư chuyên sản xuất các thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện: Các sản phẩm viễn thông như bộ lọc, thiết bị khuếch tán, ăng ten, bộ kết nối vô tuyến điện và các sản phẩm khác; hệ thống khối thu phát tín hiệu vô tuyến (RRH); hệ thống ứng dụng tín hiệu vô tuyến điện (RRA); khối vô tuyến (Compact RU) và các sản phẩm khác.

KMW Việt Nam và Công ty Telcon còn sản xuất các thiết bị đèn LED chiếu sáng bên ngoài, đèn chiếu sáng đường phố, an ninh và thể thao; các sản phẩm đèn LED chiếu sáng nội thất; các hệ thống tích hợp đèn LED với bộ điều khiển như SPES, SAGA và các loại sản phẩm khác.

Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Công đoàn Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc
Đối thoại Công đoàn Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tìm tiếng nói chung trong giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, hài hòa vì lợi ích chung của cả hai bên tại doanh nghiệp.

Đối thoại Công đoàn Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Đối thoại Công đoàn Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tìm tiếng nói chung trong giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, hài hòa vì lợi ích chung của cả hai bên tại doanh nghiệp.

Quảng Trị kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc
Quảng Trị kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc

Quảng Trị là tỉnh nằm ở trung độ của cả nước, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông – Tây, có điều kiện giao thông khá thuận lợi

Quảng Trị kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc

Quảng Trị kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc

Quảng Trị là tỉnh nằm ở trung độ của cả nước, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông – Tây, có điều kiện giao thông khá thuận lợi

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tiềm năng hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc rất lớn, hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tiềm năng hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc rất lớn, hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh
Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Những mặt hàng nào được hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc?
Những mặt hàng nào được hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc?

VOV.VN - Việt Nam là đối tác FTA đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với những sản phẩm hết sức nhạy cảm trong nước...

Những mặt hàng nào được hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc?

Những mặt hàng nào được hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc?

VOV.VN - Việt Nam là đối tác FTA đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với những sản phẩm hết sức nhạy cảm trong nước...

Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc sắp đồng loạt giảm giá?
Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc sắp đồng loạt giảm giá?

Thuế linh kiện ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ giảm còn 0-5%, theo nội dung Hiệp định thương mại tự do hai nước vừa ký kết.

Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc sắp đồng loạt giảm giá?

Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc sắp đồng loạt giảm giá?

Thuế linh kiện ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ giảm còn 0-5%, theo nội dung Hiệp định thương mại tự do hai nước vừa ký kết.