Hà Nội còn 224 định mức, đơn giá chưa hoàn thành xây dựng và ban hành

VOV.VN - Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố và tập trung rất cao tiến hành rà soát kỹ nội dung này. Đến tháng 11/2023 đã rà soát được 58 định mức, 36 đơn giá. Số lượng còn lại là 224 định mức chưa được ban hành, trong đó 30 định mức thuộc Trung ương, còn cấp địa phương, thành phố là 124 định mức.

Tại phiên chất vấn và tái trả lời chất vấn của HĐND Thành phố Hà Nội sáng nay (7/12), đại biểu HĐND Thành phố đã đặt nhiều câu hỏi với Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội như: Việc Sở Tài chính cam kết xây dựng định mức đơn giá 4 lĩnh vực, nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, vận tải hành khách công cộng; Đề nghị Giám đốc Sở Tài chính cho biết việc thực hiện cam kết hoàn thành xây dựng định mức đơn giá trước cử tri; Rà soát các kiến nghị của các đơn vị vệ sinh môi trường điều chỉnh đơn giá định mức các năm 2017-2020, cũng như  đơn giá tiền lương, nhiên liệu giai đoạn 2021-2023. Theo nắm bắt trao đổi của doanh nghiệp nội dung này vẫn chưa được thực hiện; Đề nghị Giám đốc Sở Tài chính trả lời rõ kết quả thực hiện như thế nào đến bao giờ hoàn thành việc xây dựng bộ đơn giá định mức thuộc lĩnh vực đô thị để tiến hành đấu thầu đặt hàng trong thời gian tới.

Về các vấn đề đại biểu nêu ra, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết: về lộ trình xây dựng hệ thống đơn giá đây là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết trong việc điều hành ngân sách. Chuyển từ việc giao dự toán sang đặt hàng bằng nguồn lực ngân sách; Người lao động hưởng lương từ ngân sách sang hưởng lương từ thành quả lao động của mình.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết: “Giữa năm 2023, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố và tập trung rất cao tiến hành rà soát kỹ nội dung này. Đến tháng 11/2023 đã rà soát được 58 định mức, 36 đơn giá. Số lượng còn lại là 224 định mức chưa được ban hành, trong đó 30 định mức thuộc Trung ương, còn cấp địa phương, thành phố là 124 định mức.

Sau khi rà soát xong Sở Tài chính cùng các Sở chuyên ngành chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5645 về duyệt định mức đơn giá. Cũng là lần đầu tiên Thành phố phê duyệt bằng quyết định kế hoạch xây dựng định mức đơn giá. Lộ trình năm 2023 sẽ xây dựng xong 54 định mức, 29 đơn giá. Năm 2024 là 133 định mức, 186 đơn giá, số còn lại 7 đơn giá và 7 định mức sẽ được xây dựng vào đầu năm 2025".

Hà Nội cho phép tính đơn giá nhân công vận chuyển rác trước năm 2020

Trả lời về nội dung 4 lĩnh vực nước thải, rác thải vệ sinh môi trường, vận tải hành khách công cộng, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Sở Tài chính cùng các sở chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, đó là tạm thời ban hành được giá giáo dục hiện đang thực hiện; trình UBND thành phố đang xem xét ký trong năm 2023 giá nước thải, trước đây tính bằng tỷ lệ % với nước sinh hoạt nay được tính đơn giá riêng.

Lĩnh vực vận tải công cộng, UBND thành phố đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đang thí điểm vé lưu thông; Với giá thu gom vận chuyển rác thải, UBND thành phố đã phê duyệt để tạo cơ hội cho các quận huyện tổ chức đấu thấu cho kỳ mới 2024-2026. Về cơ bản 4 lĩnh vực này đã hoàn thành trong năm 2023, riêng vận tải hành khách công cộng tiếp tục triển khai trong năm 2025.

Về đơn giá nhân công vận chuyển rác thời kỳ 2017-2020, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin, khi đó đấu thầu ở thời điểm đơn giá tiền lương chưa thay đổi. Quá trình thực hiện từ năm 2017-2020 ba lần Chính phủ thay đổi tiền lương. Các doanh nghiệp có kiến nghị được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo. Nội dung này, Sở Tài chính và các quận, huyện đã tập trung rà soát và báo cáo UBND thành phố tháng 9/2023.

Tháng 11/2023, Ban cán sự Đảng UBND thành phố chính thức có thông báo thống nhất với đề xuất của 2 sở: Xây dựng và Tài chính cho phép thanh toán nội dung này. “Hiện 2 sở đang hướng dẫn quy trình tính, trên cơ sở đó UBND các quận, huyện sẽ điều chỉnh hợp đồng. Vì có những hợp đồng từ 2017-2020 đã thanh lý, quyết toán  phải điều chỉnh hợp đồng. Bên cạnh đó, các quận, huyện thực hiện quyết toán sau đó bố trí nguồn lực thanh toán cho các nhà thầu giai đoạn đó. Trong trường hợp thiếu nguồn lực Sở Tài chính sẽ tham mưu hỗ trợ để thực hiện dứt điểm  nội dung này”, ông Lưu cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND TP Hà Nội chất vấn lãnh đạo thành phố về các dự án môi trường, giao thông đô thị
HĐND TP Hà Nội chất vấn lãnh đạo thành phố về các dự án môi trường, giao thông đô thị

VOV.VN - Sáng nay (7/12), kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XVI tổ chức phiên Chất vấn và trả lời chất vấn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND.

HĐND TP Hà Nội chất vấn lãnh đạo thành phố về các dự án môi trường, giao thông đô thị

HĐND TP Hà Nội chất vấn lãnh đạo thành phố về các dự án môi trường, giao thông đô thị

VOV.VN - Sáng nay (7/12), kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XVI tổ chức phiên Chất vấn và trả lời chất vấn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND.

Hà Nội nêu lý do chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp
Hà Nội nêu lý do chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp

VOV.VN - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, việc chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai gây lãng phí là do dự án sử dụng vốn vay Trung ương, nay chuyển đổi sang nhà ở xã hội cần làm rõ các nội dung, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội nêu lý do chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp

Hà Nội nêu lý do chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp

VOV.VN - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, việc chậm chuyển đổi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai gây lãng phí là do dự án sử dụng vốn vay Trung ương, nay chuyển đổi sang nhà ở xã hội cần làm rõ các nội dung, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.