Hà Nội đảm bảo bình ổn thị trường dịp Tết 2015

VOV.VN - Sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai bán hàng tại 600 điểm bình ổn giá và khoảng 1.600 điểm bán hàng là đại lý, cửa hàng...

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Ất Mùi 2015, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã ký kết hợp đồng, dự trữ hàng hoá; đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mãi, giảm giá… nhằm kích cầu tiêu dùng hàng hóa, đảm bảo bình ổn thị trường dịp Tết. 

Các doanh nghiệp dự đoán giá cả hàng Tết sẽ không nhiều biến động (Ảnh: báo Đầu tư)
Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai bán hàng tại hơn 600 điểm bán bình ổn giá và khoảng 1.600 điểm bán hàng là các đại lý, cửa hàng, các bếp ăn khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, công ty trên địa bàn, đảm bảo ổn định thị trường, không xảy ra tình trạng sốt giá.

Bà Trần Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: “Dịp Tết dương lịch và Nguyên đán Ất Mùi, Sở Công thương Hà Nội đã chủ động tham mưu cho thành phố ban hành kế hoạch về bình ổn thị trường và phục vụ Tết 2014. Đồng thời, sở cũng ban hành kế hoạch tổng thể chung về phục vụ Tết trên địa bàn toàn thành phố. Sở Công thương đã chủ động xây dựng kế hoạch và có phương án cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp, với các doanh nghiệp về khối sản xuất, tổ chức giao kế hoạch cho các đơn vị để tổ chức sản xuất một lượng hàng hóa như bánh mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát để phục vụ nhu cầu của người dân”.

Ngoài ra, Sở Công thương Hà Nội cũng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra từng nhóm ngành hàng tại thị trường nội địa, qua cửa khẩu, kho bãi, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế hàng giả, nhái, kém chất lượng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kích cầu dịp Tết dương lịch
Kích cầu dịp Tết dương lịch

VOV.VN - Nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, các hệ thống điện máy có nhiều chương trình giảm giá sâu và tặng quà cho khách hàng.

Kích cầu dịp Tết dương lịch

Kích cầu dịp Tết dương lịch

VOV.VN - Nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, các hệ thống điện máy có nhiều chương trình giảm giá sâu và tặng quà cho khách hàng.

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu
Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

VOV.VN - Sáng 1/1, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón tấn hàng đầu tiên năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu trong năm 2014.

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

VOV.VN - Sáng 1/1, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón tấn hàng đầu tiên năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu trong năm 2014.

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới
Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Tại nhiều công trường, nhà máy… không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ công trình và vận hành công việc ổn định.

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Tại nhiều công trường, nhà máy… không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ công trình và vận hành công việc ổn định.

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015
Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Hôm nay (1/1), Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) đón chuyến tàu hàng đầu tiên năm 2015.

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Hôm nay (1/1), Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) đón chuyến tàu hàng đầu tiên năm 2015.

Hà Nội: Siêu thị, chợ ít khách trong ngày đầu năm 2015
Hà Nội: Siêu thị, chợ ít khách trong ngày đầu năm 2015

VOV.VN - Do nguồn cung hàng hóa dồi dào và nền kinh tế trong nước phục hồi còn chậm nên sức mua trong dịp Tết Dương lịch không tăng nhiều.

Hà Nội: Siêu thị, chợ ít khách trong ngày đầu năm 2015

Hà Nội: Siêu thị, chợ ít khách trong ngày đầu năm 2015

VOV.VN - Do nguồn cung hàng hóa dồi dào và nền kinh tế trong nước phục hồi còn chậm nên sức mua trong dịp Tết Dương lịch không tăng nhiều.