Hà Nội: Siêu thị, chợ ít khách trong ngày đầu năm 2015

VOV.VN - Do nguồn cung hàng hóa dồi dào và nền kinh tế trong nước phục hồi còn chậm nên sức mua trong dịp Tết Dương lịch không tăng nhiều.

Kỳ vọng sẽ đắt hàng trong ngày đầu năm mới nhưng hôm nay, những người bán hàng tại chợ Hôm Đức Viên (Hà Nội) đều than ế hàng. Lượng khách vào chợ không nhiều và lượng hàng hóa bán được cũng ít. Những tưởng khu vực bán thủy, hải sản sẽ hút khách nhất vì trời lạnh, sức mua các mặt hàng tôm, cua, mực, cá để làm món lẩu sẽ tăng nhưng trên thực tế, lượng khách mua và hàng bán ra tăng không đáng kể so với ngày thường. Vẫn ế khách như mọi hôm, nhiều chủ hàng chọn 1 góc nằm đọc báo.

Bà Hương Ngọc bán thủy, hải sản ở chợ Hôm Đức Viên cho biết: “Hôm nay bán được rất ít vì không có mấy khách. So với ngày thường thì tôm lên giá, khoảng 400.000 đồng/kg do nhiều đám cưới, còn mực chỉ 170.000 - 180.000 đồng/kg như ngày thường, cá cũng thế, cá trắm chỉ 80.000 đồng/kg. Mấy năm gần đây, ngày Tết nhưng bán hàng vẫn ế vì kinh tế khó khăn ".

Các hàng thủy sản ế ẩm
Tại siêu thị Big C Long Biên, ngay cổng vào trưng một dòng chữ lớn, bắt mắt: “Giá tốt nhất, khuyến mại nhiều nhất” nhằm lôi cuốn người tiêu dùng. Với chiêu thức này, Big C Long Biên thu hút được lượng khách ra vào tăng đáng kể so với ngày thường nhưng sức mua chỉ tăng nhẹ, hàng hóa vẫn chất cao như núi, mặc dù nhiều hàng hóa trong siêu thị được giảm giá hoặc khuyến mại thêm sản phẩm, đặc biệt những mặt hàng thực phẩm giảm giá từ 10 - 15%, đồ gia dụng, may mặc giảm từ 25% đến 40%.

Bà Nguyễn Thị Thúy ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mua hàng tại đây cho biết, bà chỉ mua những sản phẩm khuyến mãi và mua vừa đủ hóa đơn 500.000 đồng để được hưởng chương trình khuyến mãi, tặng thêm sản phẩm: “Mua hàng ở siêu thị thì nhiều mặt hàng được giảm giá khuyến mại, cứ hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên thì được tặng thêm 1 chai nước rửa bát. Nói chung, hàng hóa trong siêu thị dồi dào, phong phú, giá cả phải chăng, không cao hơn so với ngày thường”.

Hàng hóa tại siêu thị Big C vẫn chất cao như núi dù nhiều sản phẩm được giảm giá, khuyến mãi
Trong ngày đầu năm mới, các trung tâm thương mại và siêu thị lớn khác ở Hà Nội cũng liên tục tung ra nhiều đợt khuyến mại hấp dẫn như mua 1 tặng 1, tặng kèm sản phẩm khác, bốc thăm trúng thưởng, thời gian khuyến mại dài nhất đến giữa tháng 1 nhưng hôm nay việc bán hàng vẫn ế ẩm do kinh tế khó khăn, sức mua giảm.

Tại trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên (Hà Nội), các nhãn hiệu quần áo như The Blues, Zen… hoặc các hãng giầy Bata, Rock Sport đều treo biển giảm giá đến 50% tất cả các mặt hàng, thậm chí có sản phẩm còn giảm giá đến 70% nhưng rất ít người quan tâm.

Hàng loạt pano giới thiệu chương trình khuyến mãi tại Siêu thị Media Mart Long Biên nhưng hôm nay vẫn vắng khách
Tại hệ thống siêu thị Vin Mart, các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, rau củ quả có mức giảm từ tới gần 60% cũng ít người đến mua. Còn tại hệ thống siêu thị điện máy Trần Anh, từ ngày mai 2/1 đến 8/1 thực hiện chương trình khuyến mại nhiều mặt hàng với lời quảng cáo hấp dẫn “ngập tràn quà tặng, rộn ràng đón năm mới” đang hy vọng khắc phục tình trạng hàng hóa ế ẩm hiện nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá ngừ đại dương Việt Nam xâm nhập thị trường Nhật Bản
Cá ngừ đại dương Việt Nam xâm nhập thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Đây là khởi đầu cho một cách làm ăn mới, theo đuổi khát vọng làm giàu từ biển.

Cá ngừ đại dương Việt Nam xâm nhập thị trường Nhật Bản

Cá ngừ đại dương Việt Nam xâm nhập thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Đây là khởi đầu cho một cách làm ăn mới, theo đuổi khát vọng làm giàu từ biển.

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu
Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

VOV.VN - Sáng 1/1, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón tấn hàng đầu tiên năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu trong năm 2014.

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 6 triệu

VOV.VN - Sáng 1/1, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón tấn hàng đầu tiên năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu trong năm 2014.

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu
Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ có điều kiện tiếp cận với các thị trường lớn, đặc biệt là với những ngành hàng xuất khẩu hàng đầu.

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

Hiệp định thương mại: Cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ có điều kiện tiếp cận với các thị trường lớn, đặc biệt là với những ngành hàng xuất khẩu hàng đầu.

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới
Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Tại nhiều công trường, nhà máy… không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ công trình và vận hành công việc ổn định.

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

Nhiều công trường, nhà máy...vẫn rộn ràng trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Tại nhiều công trường, nhà máy… không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ công trình và vận hành công việc ổn định.

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015
Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Hôm nay (1/1), Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) đón chuyến tàu hàng đầu tiên năm 2015.

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

Cảng container trung tâm Sài Gòn đón chuyến tàu đầu tiên năm 2015

VOV.VN - Hôm nay (1/1), Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) đón chuyến tàu hàng đầu tiên năm 2015.