Hà Nội lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi)

VOV.VN - Dự kiến dự thảo Luật trên sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13.

Chiều 10/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, các quy định trong dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) cần được chỉnh lý chặt chẽ hơn nữa trên tinh thần tinh giảm thủ tục hành chính, đảm bảo hiện đại hóa, tinh gọn bộ máy hải quan, vừa đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vừa tạo điều kiện phục vụ kịp thời cho sản xuất. Muốn như vậy, dự thảo Luật hải quan cần quy định rõ trách nhiệm của cán bộ Hải quan cũng như các ngành liên quan.

Ông Chu Sơn Hà, Phó trưởng đoàn Đại biểu  Quốc hội TP Hà Nội chủ trì Hội nghị


Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội góp ý vào điều 34 dự thảo Luật: “Đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc giám sát đối với tất cả hàng hóa trước khi làm thủ tục thông quan, kể cả hàng hóa được pháp luật chuyên ngành cho phép đưa về địa điểm khác để kiểm tra, hoặc chủ hàng có yêu cầu đưa hàng về lưu giữ. Thứ 2, chúng tôi đề nghị xác định trách nhiệm của cơ quan quyết định đưa hàng hóa về địa điểm khác để kiểm tra chuyên ngành, tránh tình trạng hàng hóa được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường trước khi có quyết định thông qua”.

Nhiều ý kiến đồng tình với quy định mở rộng thêm việc tạm giữ người có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác chống buôn lậu hiện nay. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên mở rộng các hành vi tạm giữ người.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó phòng Pháp chế Công an Hà Nội cho rằng, ngoài hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép còn nhiều hành vi vi phạm cần phải tạm giữ theo thủ tục hành chính: “Nếu dự thảo luật hải quan đơn lẻ cần bổ sung thêm hành vi buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, các văn bản quy phạm khác cũng đề nghị bổ sung thêm các hành vi tạm giữ người, thủ tục hành chính. Như vậy, việc tạm giữ người vi phạm hành chính bị rải rác trong các văn bản khác nhau. Chúng tôi đề nghị không bổ sung thêm các hành vi tạm giữ trong dự thảo luật hải quan mà ban soạn thảo cần kiến nghị Quốc hội để có điều chỉnh Luật Vi phạm hành chính theo hướng bổ sung tất cả các hành vi cần phải tạm giữ người theo thủ tục hành chính”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại
Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

VOV.VN -Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội là việc làm cần thiết để phù hợp với những quy định của Hiến pháp mới.

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

VOV.VN -Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội là việc làm cần thiết để phù hợp với những quy định của Hiến pháp mới.

Ủy ban Pháp luật góp ý dự thảo Luật Hải quan
Ủy ban Pháp luật góp ý dự thảo Luật Hải quan

VOV.VN -Nhiều ý kiến quan tâm đến điều 19 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Ủy ban Pháp luật góp ý dự thảo Luật Hải quan

Ủy ban Pháp luật góp ý dự thảo Luật Hải quan

VOV.VN -Nhiều ý kiến quan tâm đến điều 19 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.

Chính phủ thảo luận về dự án Luật Dược sửa đổi
Chính phủ thảo luận về dự án Luật Dược sửa đổi

VOV.VN -Làm sao để hạn chế tình trạng tăng giá thuốc là vấn đề nhận được sự quan tâm của các thành viên Chính phủ.

Chính phủ thảo luận về dự án Luật Dược sửa đổi

Chính phủ thảo luận về dự án Luật Dược sửa đổi

VOV.VN -Làm sao để hạn chế tình trạng tăng giá thuốc là vấn đề nhận được sự quan tâm của các thành viên Chính phủ.

Nhà ở xã hội là điểm sáng trong Luật Nhà ở sửa đổi
Nhà ở xã hội là điểm sáng trong Luật Nhà ở sửa đổi

VOV.VN -Sáng 2/4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trong phiên họp toàn thể lần thứ 13 UBPLQH đã thẩm định Luật Nhà ở.

Nhà ở xã hội là điểm sáng trong Luật Nhà ở sửa đổi

Nhà ở xã hội là điểm sáng trong Luật Nhà ở sửa đổi

VOV.VN -Sáng 2/4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trong phiên họp toàn thể lần thứ 13 UBPLQH đã thẩm định Luật Nhà ở.

Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

VOV.VN -Đại biểu Hà Nội cho rằng không nên đưa nội dung quy hoạch xây dựng và Luật Xây dựng, nên đưa vào Luật Quy hoạch đô thị

Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

Hà Nội góp ý Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

VOV.VN -Đại biểu Hà Nội cho rằng không nên đưa nội dung quy hoạch xây dựng và Luật Xây dựng, nên đưa vào Luật Quy hoạch đô thị