Ủy ban Pháp luật góp ý dự thảo Luật Hải quan

VOV.VN -Nhiều ý kiến quan tâm đến điều 19 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Sáng 7/4, tại TP HCM, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Ban soạn thảo (Bộ Tài chính) tổ chức tọa đàm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi)  trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến quan tâm đến điều 19 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi về đại lý làm thủ tục hải quan quy định “phải có chứng chỉ hành nghề, ngành nghề kinh doanh hoặc làm đại lý thủ tục”. Quy định này có thể không tương thích với dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) quy định trong giấy phép kinh doanh là “không ghi mã nghề" và có thể tạo nên rào cản trong thủ tục cải tiến thủ tục hải quan.

Về thẩm quyền ký quyết định kiểm tra sau thông quan, theo điều 79 của dự thảo Luật thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có quyền này. Tuy nhiên thực tế, khi có doanh nghiệp khởi kiện, việc xác định bị đơn rất khó khăn vì ngành Hải quan còn có Cục Kiểm tra sau thông quan. Do đó, đề nghị ban soạn thảo xác định rõ những đơn vị thực thuộc cơ quan có thẩm quyền này sẽ chịu trách nhiệm độc lập trước pháp luật, hay các doanh nghiệp chỉ có thể khởi kiện 2 chủ thể này. 

Các đại biểu cũng đề nghị, ở một số lĩnh vực mới như: dầu khí, xuất khẩu phần mềm... trong dự thảo Luật Hải quan sửa đổi cần quy định cụ  thể để có  thể  quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu cũng như quản lý thu thuế.

Ông Võ Huy Hoàng, Phó phòng Xuất nhập khẩu và Xúc tiến công thương, Sở Công thương TP HCM đề nghị với Ban soạn thảo nghiên cứu dựa trên cơ sở tham khảo ngành công nghệ thông tin để có thể vừa tổng hợp kim ngạch xuất nhập khẩu, vừa khuyến khích được doanh nghiệp hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc vòng đàm phán thứ 5 FTA Việt Nam-Liên minh Hải quan
Bế mạc vòng đàm phán thứ 5 FTA Việt Nam-Liên minh Hải quan

VOV.VN - Đây được coi là vòng đàm phán hoàn tất các vấn đề về văn bản và những vấn đề mấu chốt về kỹ thuật của Hiệp định.

Bế mạc vòng đàm phán thứ 5 FTA Việt Nam-Liên minh Hải quan

Bế mạc vòng đàm phán thứ 5 FTA Việt Nam-Liên minh Hải quan

VOV.VN - Đây được coi là vòng đàm phán hoàn tất các vấn đề về văn bản và những vấn đề mấu chốt về kỹ thuật của Hiệp định.

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết
Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Hải quan Cần Thơ thu ngân sách 1.525 tỉ đồng năm 2014
Hải quan Cần Thơ thu ngân sách 1.525 tỉ đồng năm 2014

VOV.VN -Để đạt được chỉ tiêu này, ngành sẽ tập trung tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Hải quan Cần Thơ thu ngân sách 1.525 tỉ đồng năm 2014

Hải quan Cần Thơ thu ngân sách 1.525 tỉ đồng năm 2014

VOV.VN -Để đạt được chỉ tiêu này, ngành sẽ tập trung tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách
Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

VOV.VN -Lịch làm việc này sẽ kéo dài hết 31/12/2013 để tạo điều kiện cho các đối tượng thu-nộp ngân sách.

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

Thuế, Hải quan không nghỉ cuối tuần để thu nộp ngân sách

VOV.VN -Lịch làm việc này sẽ kéo dài hết 31/12/2013 để tạo điều kiện cho các đối tượng thu-nộp ngân sách.

Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng
Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng

VOV.VN - Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Hải quan Bình Dương ngày càng đem lại hiểu quả cao

Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng

Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng

VOV.VN - Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Hải quan Bình Dương ngày càng đem lại hiểu quả cao

Kiến nghị trao quyền tạm giữ người vi phạm cho Hải quan
Kiến nghị trao quyền tạm giữ người vi phạm cho Hải quan

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường quyền hạn, chức năng cho lực lượng Hải quan trong chống buôn lậu.

Kiến nghị trao quyền tạm giữ người vi phạm cho Hải quan

Kiến nghị trao quyền tạm giữ người vi phạm cho Hải quan

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường quyền hạn, chức năng cho lực lượng Hải quan trong chống buôn lậu.

Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 33.353 tỷ đồng
Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 33.353 tỷ đồng

Kim ngạch của một số mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh bao gồm xăng dầu và ô tô.

Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 33.353 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 33.353 tỷ đồng

Kim ngạch của một số mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh bao gồm xăng dầu và ô tô.