Hà Tĩnh quyết liệt triển khai phòng chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, cùng với việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, công tác chống buôn lậu luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng chức năng ở vùng biên tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, 2 luồng xuất nhập cảnh, các phương tiện nối đuôi nhau chờ làm thủ tục thông quan. Trung bình mỗi ngày, cửa khẩu Cầu Treo có khoảng 200 phương tiện xuất nhập cảnh. Từ những ngày đầu tháng 12, số lượng phương tiện xuất nhập cảnh ngày tăng, chủ yếu là hàng quặng, vật liệu xây dựng quá cảnh do nhu cầu xây dựng cuối năm tăng cao. Ngoài bộ phận làm việc ở khu vực cửa khẩu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Cục Hải Quan Hà Tĩnh) bố trí thêm một tổ tuần tra cơ động tuần tra bằng xe máy trên các đường mòn, lối mở, đường dân sinh hai bên cánh gà cửa khẩu để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn.

Trước đó, đơn vị phát hiện xử lý một số vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa. Tang vật thu giữ được bao gồm: khẩu trang y tế, pháo nổ, phụ tùng ô tô các loại, gỗ. Ông Phạm Văn Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, quán triệt cán bộ, công chức kiểm soát kỹ phương tiện để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

“Do dịch Covid-19, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được tạo thuận lợi tối đa với chính sách thông thoáng. Vì vậy, nhiều đối tượng lợi dụng “kẽ hở” này để khai báo sai về tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, giá, xuất xứ hàng hóa… nhằm gian lận thương mại. Chúng tôi tăng cường hoạt động quản lý rủi ro, đánh giá sự chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, phân luồng tờ khai… để kịp thời phát hiện vi phạm”, ông Phạm Văn Tài nói.

Cùng với việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19, hiện nay, hàng trăm cán bộ chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra các tuyến, địa bàn trọng điểm khu vực biên giới ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang và các cảng biển để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, tụ điểm chứa hàng nhập lậu… Mặc dù tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đã giảm rất nhiều, tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất trong 2 năm trở lại đây là hành vi buôn bán vận chuyển ma túy và pháo nổ vẫn diễn biến phức tạp. Qua đấu tranh thành công các vụ việc trong thời gian qua cho thấy nhiều đối tượng thường tập kết hàng lậu hai bên cánh gà, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường ngang lối mở và thuê người dân địa phương mang vác, vận chuyển vào nội địa. Các lô hàng như: ma túy, pháo, hàng lậu được xé lẻ và thu giấu trong các hầm, vách được gia cố trên xe khách, xe tải, xe con để vận chuyển gây khó khăn cho các lực lượng kiểm soát.

“Lợi dụng dịch Covid-19, các thủ đoạn có thể là lợi dụng người xuất nhập về trong dịp Tết này để trà trộn vào. Qua đó, để coi như gửi hàng hóa hành lý ký gửi. Chúng tôi đã có kế hoạch và vừa kết hợp với các loại trang bị máy móc soi chiếu như của Hải quan để thực hiện làm nghiêm ngặt đối với công dân nhập cảnh. Những trường hợp ngh ngờ là mình phải kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ trên mọi lĩnh vực mọi phương tiện để bảo đảm cho hoạt động an ninh biên giới an ninh cửa khẩu”, Thượng tá Phan Duy Vị, Chính trị viên Đồn biên Phòng Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết.

Gần tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh tăng cao. Đây cũng là dịp các đối tượng lợi dụng để trà trộn hàng giả, hàng nhái vào tiêu thụ để thu lợi bất chính. Năm 2020, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ, xử lý hơn 3.700 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép, hàng giả, gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm 4,5 tỷ đồng. Chính quyền địa phương các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình sản xuất các hộ kinh doanh lớn, các kho hàng phục vụ tết. Trong đó, chú trọng địa bàn các vùng bị thiệt hại do lũ, lụt tại huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên để ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao và vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Chúng tôi chỉ đạo ngành Công Thương và các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng đầy đủ bán đúng giá. Đặc biệt là chính quyền cấp xã phối hợp đội kiểm tra của quản lý thj trường để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…”, ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết thêm.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh tội phạm gian lận thương mại, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền công khai các vụ việc vi phạm, tạo tính răn đe. Đồng thời, vận động người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho bọn buôn lậu và tích cực tham gia đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, góp phần giữ bình yên vui Tết, đón xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang thắt chặt kiểm tra phương tiện tàu thuyền hoạt động dọc bờ sông biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự.

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang thắt chặt kiểm tra phương tiện tàu thuyền hoạt động dọc bờ sông biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự.

Thủ tướng: Biên phòng phải sát sao, ngăn chặn buôn lậu và nhập cảnh trái phép
Thủ tướng: Biên phòng phải sát sao, ngăn chặn buôn lậu và nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: "Các đồng chí biên phòng phải vừa sát sao tình hình, vừa tham mưu đề xuất hoặc phải trực tiếp xử lý tình hình. Cùng với đó là phối hợp tốt với các lực lượng để bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc".

Thủ tướng: Biên phòng phải sát sao, ngăn chặn buôn lậu và nhập cảnh trái phép

Thủ tướng: Biên phòng phải sát sao, ngăn chặn buôn lậu và nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: "Các đồng chí biên phòng phải vừa sát sao tình hình, vừa tham mưu đề xuất hoặc phải trực tiếp xử lý tình hình. Cùng với đó là phối hợp tốt với các lực lượng để bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc".

Triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

VOV.VN - Sáng 20/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

VOV.VN - Sáng 20/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.