Hải Dương gỡ khó tiêu thụ nông sản, gia cầm giữa tâm dịch

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản của người dân thành phố Chí Linh (Hải Dương) đang gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp, tiểu thương ở các nơi đã tạm dừng thu mua nông sản.

Anh Hoàng Tiến Đạt ở thành phố Chí Linh được biết đến là người làm “giấy khai sinh” truy xuất nguồn gốc cho nấm để người tiêu dùng yên tâm. Trong mùa thu hoạch, mỗi ngày anh Đạt thu 2,5 tạ nấm. Mỗi năm, cơ sở trồng nấm Tiến Đạt thu hoạch được 20 tấn nấm các loại, doanh thu hơn 700 triệu đồng, trừ hết chi phí sản xuất, anh Đạt thu lãi 350 triệu đồng.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch, thành phố Chí Linh bị phong tỏa, trang trại gia đình anh gặp vướng trong khâu tiêu thụ. Anh Đạt giờ chỉ mong sao có thể tiêu thụ được cho đỡ xót chứ không nghĩ gì đến giá cả: “Mọi năm vào dịp Tết, thu nhập rất ổn định, nhưng bây giờ do dịch Covid-19 nên ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của trang trại. Rất mong muốn có sự hỗ trợ để chúng tôi tiêu thụ được mặt hàng để đỡ thiệt hại đến kinh tế”.

Cùng chung hoàn cảnh với trang trại nấm Tiến Đạt, trang trại nuôi gà đồi của gia đình anh Nguyễn Danh Thủy, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh cũng đang điêu đứng vì dịch bệnh. Mọi năm đến 27 - 28 Tết, trang trại của gia đình anh mới dừng việc xuất hàng, tuy nhiên, hiện tại hàng tồn của gia đình anh còn rất nhiều. Gà không bán được, vẫn phải bỏ ra chi phí lớn để duy trì đàn, trong khi đó, gà thương phẩm chưa xuất được lại phải tiếp tục được bảo quản.

“Mọi năm đến dịp Tết, hàng hóa xuất đi rất đều. Hiện nay chúng tôi chỉ mong sao lãnh đạo thành phố có giải pháp nào để cấp giấy tờ để chúng tôi được lưu chuyển hàng hóa đến những vùng người đang cần hàng trong khi hàng của nhà lại không xuất”, anh Thủy cho biết.

Phòng Kinh tế và Hội Nông dân thành phố Chí Linh đang phối hợp các xã, phường thống kê số lượng gia súc, gia cầm, cá và các loại nông sản khác cần tiêu thụ để tham mưu với cấp trên có giải pháp tháo gỡ. Một số xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay đã được ra vào địa bàn thành phố, người điều khiển phương tiện, người đi trên xe trước khi ra vào địa bàn phải khai báo y tế, có xác nhận của chính quyền. Tuy nhiên, số lượng xe được phép ra vào thành phố còn ít nên việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ, xã Hưng Đạo vẫn còn khoảng 400 tấn cá, 100 tấn lợn, 20.000 con gà, 30.000 con vịt đến kỳ bán nhưng chưa tiêu thụ được. Xã Lê Lợi hiện còn 760.000 con gia cầm, chủ yếu là gà, 1.055 con lợn chưa có người thu mua... 

Bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Chí Linh cho biết, hiện nay diện tích cây rau màu vụ đông như: cà rốt, bắp cải, súp lơ đã được nông dân thu hoạch cơ bản xong. Toàn thành phố phấn đấu gieo cấy khoảng 4.000 hecta lúa vụ này nên các công việc sản xuất vẫn đang được người dân thực hiện với điều kiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những hoạt động tập trung đông người như: dịch vụ tư thương thì phải dừng lại, điều này cũng làm ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tuy nhiên, người nông dân vẫn chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

“Người nông dân không thể dừng sản xuất được, bây giờ đang chuẩn bị cấy, theo kế hoạch thì sẽ cấy cơ bản xong trước tết, những công việc nông dân sản xuất không tập trung đông người thì người nông dân vẫn sản xuất bình thường, vừa chống dịch, vừa sản xuất”, bà Quế cho hay.

Với sự vào cuộc của các Sở, ban ngành của tỉnh, hiện nay một số nông sản của bà con nông dân đã được đưa đi tiêu thụ sau khi đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giúp người nông dân trên quê hương Chí Linh yên tâm hơn khi đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị  phong tỏa
Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị  phong tỏa

VOV.VN - Để hạn chế thiệt hại cho người dân do dịch bệnh Covid-19, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân trong các khu vực phong tỏa.

Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị  phong tỏa

Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị  phong tỏa

VOV.VN - Để hạn chế thiệt hại cho người dân do dịch bệnh Covid-19, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân trong các khu vực phong tỏa.

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản
Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì tiêu thụ nông sản ổn định trong dịch bệnh
Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì tiêu thụ nông sản ổn định trong dịch bệnh

VOV.VN - Các kênh bán hàng qua mạng, các siêu thị lớn, nhà hảo tâm đã mua nhiều hàng nông sản hỗ trợ bà con trong khu cách ly...

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì tiêu thụ nông sản ổn định trong dịch bệnh

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì tiêu thụ nông sản ổn định trong dịch bệnh

VOV.VN - Các kênh bán hàng qua mạng, các siêu thị lớn, nhà hảo tâm đã mua nhiều hàng nông sản hỗ trợ bà con trong khu cách ly...