Hàng chục tấn ngao đến ngày thu hoạch há miệng chết trắng bãi nuôi

VOV.VN - Những bãi ngao được thả hơn 1 năm chuẩn bị thu hoạch thì bắt đầu há miệng chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi.

Thời gian qua, người nuôi ngao tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đang điêu đứng trước tình trạng ngao gần đến ngày thu hoạch bỗng chết rất nhiều. Thậm chí có những bãi nuôi, ngao há miệng chết trắng xóa. Người nuôi còn phải bỏ tiền thuê nhân công thu dọn xác ngao chết để đảm bảo môi trường.

Ngao gần đến ngày thu hoạch chết trắng bãi nuôi.

Lãnh đạo, UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại đây có khoảng 80ha nuôi ngao, mỗi ha thu hoạch được khoảng 30 tấn ngao. Ngao được bán với giá 13 triệu/tấn. Hiện ngao đang chết rải rác, chưa thống kê rõ được cụ thể thiệt hại kinh tế bao nhiêu. Bước đầu mới xác định có khoảng 30% số lượng ngao đã chết, tình trạng ngao chết vẫn đang tiếp diễn.

Người dân xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) chia sẻ, đa phần số lượng ngao được thả xuống nuôi ở khu vực đầm này hơn 1 năm trước, dự kiến cuối tháng 2 sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ngao bất ngờ chết trắng đầm từ Tết đến nay. 

Bước đầu nhận định nguyên nhân ngao chết có thể là do điều kiện thời tiết thay đổi.

Bà Nga một hộ dân nuôi ngao tại đây xót xa: "Ngao chết hàng loạt là bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra nay mất trắng. Ngao chết chưa rõ nguyên nhân nhưng chúng tôi nghĩ có một phần do thời tiết thay đổi, không ổn định. Không những mất tiền giống ngao, chi phí chăm sóc mà còn phải thuê nhân công nhặt vỏ ngao đi vứt để đảm bảo vệ sinh môi trường".

Lãnh đạo UBND xã Mai Phụ cho biết, qua kiểm tra, bước đầu nhận định nguyên nhân ngao bị chết không phải do dịch bệnh mà do điều kiện thời tiết thay đổi, mưa nhiều, lạnh, trong khi tại khu vực bãi bồi này lúc thì có nước ngọt, lúc lại pha lẫn nước mặn… khiến ngao không thích nghi được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”
Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

VOV.VN - Xâm nhập mặn nghiêm trọng đã khiến 1,5 triệu người không có thu nhập từ cây lúa; trong khi cây ăn trái, ngao, hàu cũng chết dần.

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

VOV.VN - Xâm nhập mặn nghiêm trọng đã khiến 1,5 triệu người không có thu nhập từ cây lúa; trong khi cây ăn trái, ngao, hàu cũng chết dần.

Ngao há miệng chết trắng bãi, nông dân khóc ròng
Ngao há miệng chết trắng bãi, nông dân khóc ròng

VOV.VN -Gần đến ngày thu hoạch, người dân tại xã Nghi Thiết xót xa khi ngao ở xã Nghi Thiết bỗng chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề.

Ngao há miệng chết trắng bãi, nông dân khóc ròng

Ngao há miệng chết trắng bãi, nông dân khóc ròng

VOV.VN -Gần đến ngày thu hoạch, người dân tại xã Nghi Thiết xót xa khi ngao ở xã Nghi Thiết bỗng chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề.

“Chạnh lòng” khi làm nông dân mà phải chờ giải cứu
“Chạnh lòng” khi làm nông dân mà phải chờ giải cứu

VOV.VN - Chủ tịch THACO: Tại sao làm nông dân lại phải giải cứu. Nếu chúng ta làm kinh doanh mà chờ phải giải cứu thì không phải là nhà kinh doanh

“Chạnh lòng” khi làm nông dân mà phải chờ giải cứu

“Chạnh lòng” khi làm nông dân mà phải chờ giải cứu

VOV.VN - Chủ tịch THACO: Tại sao làm nông dân lại phải giải cứu. Nếu chúng ta làm kinh doanh mà chờ phải giải cứu thì không phải là nhà kinh doanh