Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu đối diện nhiều thách thức

VOV.VN - Sau 4 năm thực thi Hiệp định EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU), tình hình thương mại giữa Việt Nam và châu Âu có những kết quả khả quan. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt không ít khó khăn khi chi phí và sự cạnh tranh tăng cao.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt khoảng 45,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 34,4 tỷ USD, tăng 18,5 %, còn nhập khẩu đạt 10,8 tỷ USD, tăng 11,4 %.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh từ nay đến cuối năm.

Bà Đinh Thị Bảo Linh -  Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) nhận định, cùng với lộ trình giảm thuế giữa hai phía và sự thay đổi trong chiến lược phát triển của các tập đoàn lớn trên thế giới, những thuận lợi mà EVFTA mang lại góp phần không nhỏ, giúp tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU có kết quả khả quan trong thời gian qua.

Bên cạnh những thuận lợi, theo bà Bảo Linh, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU cũng gặp không ít thách thức. Đó là, việc đáp ứng yếu tố phi thương mại, sức ép về cạnh tranh với nước ngoài hay với các doanh nghiệp thương mại điện tử luôn đặt ra nhiều khó khăn cho nhà xuất khẩu của nước ta.

Mặc dù quy mô hàng hóa xuất khẩu ở Việt Nam tương đối cao, nhưng vẫn chưa thể gom đơn hàng xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan,…

 Ngay cả khi sản xuất được thì việc đảm bảo các quy định mới với tiêu chuẩn rất cao của thị trường EU luôn là khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Ông Trần Ngọc Quân - Tham tán Thương mại Việt Nam tại EU cho hay, kể từ khi có dịch Covid-19 đến nay, các nước EU thiếu kết nối cảng, thiếu nguồn nhân lực nên giá cước vận tải tăng cao.

Cùng với đó, tuyến đường liên vận Việt Nam - EU cũng bị gián đoạn do chiến tranh Nga - Ukraine hay những xung đột tại Biển Đỏ khiến nhiều hãng tàu phải đi đường vòng, càng làm tăng chi phí vận tải, kéo theo chi phí hàng vận chuyển, chi phí bảo hiểm tăng theo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang EU
Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang EU

VOV.VN - Trao đổi với báo chí sáng nay (2/8), Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhiều loại hàng hóa của Việt Nam, trong đó có một số sản phẩm nông sản, trái cây có thể bị kiểm soát chặt chẽ hơn khi vào thị trường châu Âu (EU).

Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang EU

Nhiều lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang EU

VOV.VN - Trao đổi với báo chí sáng nay (2/8), Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhiều loại hàng hóa của Việt Nam, trong đó có một số sản phẩm nông sản, trái cây có thể bị kiểm soát chặt chẽ hơn khi vào thị trường châu Âu (EU).

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine
Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.

Gạo thơm ST24 và ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU
Gạo thơm ST24 và ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin 2 giống gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) là không chính xác.

Gạo thơm ST24 và ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU

Gạo thơm ST24 và ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin 2 giống gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) là không chính xác.