Hàng trăm tàu cá ở Quảng Ngãi chưa được lắp đặt thiết bị giám sát

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 160 tàu cá từ 24m trở lên phải lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tàu cá vẫn chưa được lắp đặt.

Theo danh sách phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 160 tàu cá từ 24m trở lên phải lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar. Tuy nhiên, đến nay các tàu cá này vẫn chưa được lắp đặt loại thiết bị này. Nguyên nhân là việc triển khai thu hồi, điều chuyển thiết bị movimar tại một số địa phương còn chậm so với yêu cầu.

Nhiều tàu cá ở Quảng Ngãi vẫn chưa được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar. 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). Trong đó có việc thu hồi, điều chuyển, lắp đặt lại thiết bị giám sát tàu cá movimar cho tàu có chiều dài từ 24m trở lên; yêu cầu chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu cá đã lắp đặt thiết bị Movimar mở máy 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng biển.

Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến nay, gần như các chủ tàu không còn sử dụng những thiết bị này nữa vì không hiệu quả. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi đang thu hồi và giao lại Tổng cục Thủy sản lắp đặt trên các tàu cá từ 24m trở lên theo quy định của Bộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa
Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Ông Võ Ngọc Đồng, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, chiếc tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi năm 2014 vừa được đưa vào Nhà trưng bày.

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

Đưa tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào Nhà trưng bày Hoàng Sa

VOV.VN -Ông Võ Ngọc Đồng, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, chiếc tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi năm 2014 vừa được đưa vào Nhà trưng bày.

Tàu cá thua lỗ vì giá cá ngừ giảm sâu, giá xăng dầu tăng mạnh
Tàu cá thua lỗ vì giá cá ngừ giảm sâu, giá xăng dầu tăng mạnh

VOV.VN - Giá dầu tăng thêm 1.200 đồng/lít, trong khi đó, giá cá ngừ đại dương tại  thời điểm này ở tỉnh Phú Yên lại giảm rất mạnh, khiến ngư dân lo lắng.

Tàu cá thua lỗ vì giá cá ngừ giảm sâu, giá xăng dầu tăng mạnh

Tàu cá thua lỗ vì giá cá ngừ giảm sâu, giá xăng dầu tăng mạnh

VOV.VN - Giá dầu tăng thêm 1.200 đồng/lít, trong khi đó, giá cá ngừ đại dương tại  thời điểm này ở tỉnh Phú Yên lại giảm rất mạnh, khiến ngư dân lo lắng.

Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca
Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca

VOV.VN -Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã kịp thời khắc phục sự cố máy chính tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca.

Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca

Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca

VOV.VN -Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã kịp thời khắc phục sự cố máy chính tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca.

Âu tàu thị trấn Trường Sa: Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá
Âu tàu thị trấn Trường Sa: Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá

VOV.VN -Tàu cá do ông Nguyễn Rờm, trú tại Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Âu tàu thị trấn Trường Sa: Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá

Âu tàu thị trấn Trường Sa: Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá

VOV.VN -Tàu cá do ông Nguyễn Rờm, trú tại Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Bình Định thu hồi giấy phép các tàu cá vi phạm ở ngư trường ngoài tỉnh
Bình Định thu hồi giấy phép các tàu cá vi phạm ở ngư trường ngoài tỉnh

VOV.VN - Có khoảng 30% tàu cá Bình Định thuộc diện đăng kiểm đang hoạt động ở các ngư trường ngoài tỉnh hằng năm không về địa phương.

Bình Định thu hồi giấy phép các tàu cá vi phạm ở ngư trường ngoài tỉnh

Bình Định thu hồi giấy phép các tàu cá vi phạm ở ngư trường ngoài tỉnh

VOV.VN - Có khoảng 30% tàu cá Bình Định thuộc diện đăng kiểm đang hoạt động ở các ngư trường ngoài tỉnh hằng năm không về địa phương.