Hệ thống Thương vụ góp phần “chắp cánh” cho hàng Việt xuất ngoại

VOV.VN - Công tác xúc tiến thương mại đã bước đầu có sự đổi mới theo hướng tập trung vào một số mặt hàng cụ thể mà Việt Nam có thế mạnh.

Phiên toàn thể Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 được khai mạc ngày 7/2 tại Hà Nội với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại trên cơ sở quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình tổng thể của Hội nghị, đại diện cơ quan Tham tán tại 63 khu vực thị trường cũng sẽ có phiên làm việc tại một số tỉnh thành có lợi thế về nông lâm thủy sản để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, kết nối để tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh.

Phiên toàn thể Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong những năm qua, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã cơ bản thể hiện được sự chủ động, tích cực trong công tác nghiên cứu, tổng hợp tình hình thị trường, chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư của nước sở tại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời giúp Bộ Công Thương đưa ra được định hướng phát triển thị trường.

Trong 2 năm 2016-2017, với 57 Thương vụ và 7 Chi nhánh Thương vụ tại nước ngoài, các Thương vụ đã hỗ trợ triển khai hơn 500 hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) được tổ chức theo chương trình XTTM quốc gia, các đoàn XTTM trong khuôn khổ các phiên họp Ủy ban liên Chính phủ và chương trình XTTM của các địa phương. Công tác XTTM của các Thương vụ đã bước đầu có sự đổi mới theo hướng tập trung xúc tiến thương mại một số mặt hàng cụ thể mà Việt Nam có thế mạnh, giảm bớt các hoạt động XTTM chung chung.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của các Thương vụ, tập trung vào cung cấp thông tin liên quan đến chính sách quản lý xuất nhập khẩu của nước sở tại và Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm hiểu thị trường, kết nối với đối tác và ký kết hợp đồng; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước xác minh, tìm hiểu thông tin về đối tác tại địa bàn; tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp; và tư vấn các vấn đề pháp lý giúp doanh nghiệp trong nước đưa hàng hóa tiếp cận thị trường sở tại.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Quốc Khánh khẳng định, Hội nghị Tham tán Thương mại 2018 tiếp tục là dịp để cơ quan quản lý nhà nước rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và chương trình hành động thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam tới các thị trường trên toàn thế giới, đánh giá hoạt động của các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Hệ thống Thương vụ đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nhân người Việt ở nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước, hướng các doanh nhân người Việt ở nước ngoài tham gia đưa hàng của Việt Nam ra nước ngoài, trong đó có việc đưa trực tiếp vào các kênh phân phối hoặc vào các khu chợ, cửa hàng của người Việt. Một số Thương vụ đã tích cực phối hợp với Bộ Công Thương trong việc hình thành các Hội doanh nhân người Việt ở nước sở tại”, Thứ trưởng Khánh nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?
Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp nhiều biện pháp cả trong và ngoài nước.

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

Xúc tiến thương mại khi nào mới chuyên nghiệp?

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp nhiều biện pháp cả trong và ngoài nước.

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt
Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

Hợp tác công – tư tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt

VOV.VN -Áp dụng mô hình đối tác công - tư (PPP) được đánh giá sẽ góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho hàng Việt.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có
Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

Xúc tiến thương mại quốc gia: Không thể ăn đong, làm cho có

VOV.VN -Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, chương trình xúc tiến quốc gia cần phải làm dài hơi, không thể ăn đong, làm cho có.