Hoa kiểng Bến Tre trúng mùa, trúng giá mùa Tết

VOV.VN - Người trồng hoa kiểng Bến Tre tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo làm đẹp cho đời và góp phần nâng cao cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương.

Bến Tre là một trong những địa phương có diện tích hoa kiểng lớn nhất cả nước. Vào thời điểm xuân về Tết đến cũng là lúc  người dân trồng hoa kiểng ở tỉnh Bến Tre bước vào mùa thu hoạch với niềm vui trúng mùa, trúng giá. Mặt hàng hoa kiểng của Bến Tre không chỉ phục vụ thị trường trong nước và còn xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông Trương Văn Phương cũng như nhiều hộ dân ổ xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa bán xong ruộng hoa cúc mâm xôi trước Tết nửa tháng với giá 100 ngàn đồng/cặp. Ông Phương cho biết, hoa Tết năm nay rất đẹp và trổ đúng Tết nhờ vậy thương lái đến tận nơi mua, gia đình không phải đưa đi tiêu thụ như các năm trước.

Còn ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách cũng cho biết, không có năm nào mà hoa tết tiêu thụ thuận lợi như năm nay. Gia đình ông chỉ có 1 công đất (1.000 mét vuông) trồng cây cúc vàng hè và Vạn thọ cũng bán được 80 triệu đồng.

Hoa cúc Mâm Xôi được thị trường ưa chuộng

Ông Nguyễn Văn Thanh phấn khởi nói: “Năm nay thấy bán hoa trúng, có giá, đầu ra thuận lợi. Thương lái lại mua nhiều, giá cao hơn năm rồi 10 ngàn/cặp, lợi nhuận 1 giỏ trên 30 ngàn đồng. Tết chắc ăn lớn hơn năm ngoái, chúng tôi rất vui”.

Năm nay, do thời tiết thuận lợi và rút tỉa kinh nghiệm từ các năm trước nên người trồng hoa kiểng ở tỉnh Bến Tre thắng lợi vụ hoa Tết. Hầu hết các loại hoa đều tốt tươi, nở hoa trúng tết. Tại vùng Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bạt ngàn là hoa, lung linh đủ sắc màu như: hoa giấy, vạn thọ, cúc vàng hè, cúc mâm xôi.

Để vụ hoa kiểng đạt kết quả cao, tỉnh Bến Tre còn trợ vốn ưu đãi cho người trồng hoa ở 26 làng nghề hoa kiểng; hợp đồng với các doanh nghiệp các chợ hoa xuân ngoài tỉnh để tiêu thụ hoa Tết. Trước tết khoảng nửa tháng đã có nhiều thương lái, doanh nghiệp từ mọi miền đất nước đổ xô về Bến Tre đặt hàng mua hoa Tết. Trong đó, có nhiều thương lái từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc mua hoa tươi chuyển về phục vụ cho người dân vui Tết.

Ông Hà Thế Huỳnh, một thương lái đến từ tỉnh Tiền Giang cho biết: hoa Tết Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre năm nay rất đẹp, giá cả phù hợp.

Theo người trồng hoa Tết tỉnh Bến Tre, năm nay giá cả vật tư, phân thuốc bảo vệ thực vật không tăng, nhưng giá hoa tết tăng từ 5-10% nên người trồng hoa có lãi lớn. Cụ thể một cặp hoa cúc mâm xôi nông dân bán tại ruộng giá 100 ngàn đồng, lãi 40 ngàn đồng; cặp vạn thọ giá 50 ngàn đồng lãi  20 ngàn đồng. Tính trung bình một công đất trồng hoa tươi nông dân tỉnh Bến Tre lãi trên 40 triệu đồng.

Chăm sóc hoa Tết

Không chỉ có hoa tươi mà mô hình trồng kiểng phục vụ tết cổ truyền của nông dân tỉnh Bến Tre cũng đa dạng và phong phú về chủng loại. Tùy vào chủng loại và tuổi thọ mà giá mỗi sản phẩm kiểng từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Riêng bon sai giá rất đa dạng để phục vụ nhiều khách hàng khác nhau, từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Tiêu biểu nhất trong nghề sản xuất kiểng ở tỉnh Bến Tre là nghệ nhân Nguyễn Văn Công ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Dịp Tết cổ truyền này, ông đã thực hiện hơn 20 cặp kiểng hình con dê có giá trị. Nhiều nghệ nhân khác cũng sử dụng cây lá xanh, cây tắc để làm ra những con linh vật, mô hình phục vụ nhu cầu thưởng lãm, trưng bày của nhân dân khi xuân về Tết đến.

Ông Phan Văn Hiếu, Phó Bí thư xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cũng là một nghệ nhân sản xuất thành công kiểng hình, kiểng thú bằng cây Tắc chia sẻ: “Các nghệ nhân làm cây kiểng hình con dê bằng cây xanh và một số cây khác. Tuy nhiên làm hình dê bằng cây tắc thì công phu hơn, vì phải kết nhiều trái và chăm sóc cho kỹ để có những trái đẹp và hình ảnh giống con dê thực tế thì hơi khó”.

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre cho biết, dịp Tết cổ truyền Ất Mùi, nông dân địa phương cung ứng cho thị trường trên 10 triệu sản phẩm kiểng và 5 triệu giỏ hoa. Nhìn chung chất lượng hoa, kiểng ở tỉnh Bến Tre ngày càng được nâng lên. Ngoài các loại hoa kiểng truyền thống tại địa phương, người dân còn sưu tầm, lại tạo giống để trồng các loại hoa ở Đà Lạt hay miền Bắc và cả hoa nước ngoài để làm phong phú thêm vườn hoa kiểng Bến Tre. Mỗi năm, nghề trồng hoa kiểng ở địa phương đem lại doanh thu trên 500 tỷ đồng.

Mùa xuân đã về trên quê hương Đồng Khởi. Mùa xuân nối tiếp mùa xuân, người trồng hoa kiểng Bến Tre tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo làm đẹp cho đời và góp phần nâng cao cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa kiểng Tân Quý Đông rộn ràng mùa Tết
Hoa kiểng Tân Quý Đông rộn ràng mùa Tết

(VOV) - Vào thời điểm này, làng hoa luôn nhộn nhịp với đủ sắc màu, tham gia vào thị trường hoa kiểng ngày Tết.

Hoa kiểng Tân Quý Đông rộn ràng mùa Tết

Hoa kiểng Tân Quý Đông rộn ràng mùa Tết

(VOV) - Vào thời điểm này, làng hoa luôn nhộn nhịp với đủ sắc màu, tham gia vào thị trường hoa kiểng ngày Tết.

Hoa kiểng Tết hút khách, giá tăng khoảng 20%
Hoa kiểng Tết hút khách, giá tăng khoảng 20%

VOV.VN - Những ngày cận Tết Giáp Ngọ, không khí mua bán hoa kiểng ở các tỉnh thành phía Nam bắt đầu diễn ra rất sôi nổi.

Hoa kiểng Tết hút khách, giá tăng khoảng 20%

Hoa kiểng Tết hút khách, giá tăng khoảng 20%

VOV.VN - Những ngày cận Tết Giáp Ngọ, không khí mua bán hoa kiểng ở các tỉnh thành phía Nam bắt đầu diễn ra rất sôi nổi.

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn
Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

VOV.VN - Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

VOV.VN - Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.