Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

VOV.VN - Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.

Vào thời điểm này nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuộc 2 phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đang tập trung chăm sóc các loài  hoa kiểng để phục vụ cho Tết nguyên đán Ất Mùi.

Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ các ban, ngành đoàn thể địa phương nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.

Ông Huỳnh Thanh Cần ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết: Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã tồn tại và phát triển gần 80 năm qua. Đặc điểm của Làng hoa này là chuyên khai thác các loài hoa và cây cảnh bản địa mà người dân miệt ĐBSCL ưa chuộng như: mai vàng, cúc, vạn thọ, ngọc nữ, thược dược, trang, hồng, hoa giấy, hướng dương…, tuy nhiên, trong 5 năm gần đây, do có nhiều giống mới nhập về với màu sắc phong phú và hấp dẫn như: cát tường, dạ yến thảo, chuông vàng, hoa ly… nên nhiều hộ trồng hoa kiểng nơi đây đã chọn trồng thêm các giống hoa mới này để thu hút khách trong dịp Tết.

Năm nay, ông Cần trồng 3.000 giỏ hoa phục vụ Tết thì trong đó có gần 500 giỏ là giống hoa mới. 


Chăm sóc hoa
“Hoa chuông là giống hoa mới nên năm nay chúng tôi mới phát triển cùng với hoa ly. Năm ngoái, 1 cặp hoa chuông bán được 140.000 đồng. Đây là giống hoa chủ lực. Ngoài ra, chúng tôi trồng hoa cúc Đài Loan, cúc đồng tiền. Năm nay trồng thuận lợi, tăng gấp 7-8%”.

Ở vụ hoa này người trồng hoa kiểng ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ không chỉ phấn khởi vì thời tiết thuận lợi cho sản xuất mà trước đó bà con nơi đây còn vui mừng vì được các ban, ngành đoàn thể quan tâm hỗ trợ để phát triển sản xuất.

Theo đó, Hội Nông dân quận Bình Thủy đã phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn như Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội tiến hành xem xét để hỗ trợ cho bà con vay vốn với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân quận cũng đã phối hợp với Phòng kinh tế quận hỗ trợ bà con mua cây giống với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Ông Đoàn Hữu Bốn ở khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy tâm sự: “Được sự quan tâm của chính quyền, của Thành phố nên nông dân làng nghề rất phấn khởi, trồng có quy mô hơn, có nhiều nguồn hỗ trợ nên phát triển làng nghề cũng tốt hơn”.

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Thủy, hiện nay Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ có gần 200 hộ trồng hoa với diện tích hơn 25ha. Vào dịp Tết nơi đây cung cấp cho thị trường hơn 340.000 giỏ hoa các loại. Năm nay ngoài hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân quận còn giúp đỡ bà con về kỹ thuật, chăm sóc.

“Hội phối hợp với các cơ quan chức năng, trạm khuyến nông để thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất của bà con để giúp bà con mình hạn chế dịch hại cũng như hạn chế rủi ro. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, vụ Tết năm nay bà con sẽ có những thắng lợi trong sản xuất cũng như kinh doanh, giúp bà con nông dân đón cái tết thật vui vẻ và đầm ấm”.

Cách nay hơn 3 năm Làng hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ được Thành phố Cần Thơ công nhận là làng nghề. Kể từ thời điểm đó đến nay, hàng năm người trồng hoa nơi đây đều nhận được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ từ các ban, ngành đoàn thể như: Đầu tư đường giao thông để vận chuyển hoa được thuận lợi; đầu tư nhà lưới để trồng hoa; đầu tư để mua cây giống, phân bón…nhờ đó bà con có điều kiện thuận lợi để phát triển làng nghề truyền thống này. Năm ngoái, sau khi trừ chi phí, mỗi hộ trồng hoa nơi đây có thu nhập từ 30 đến 80 triệu đồng. Vụ hoa Tết năm nay cũng đang hứa hẹn kết quả khả quan.

Có thể khẳng định, Xuân về, Tết đến với những giỏ hoa kiểng rực rỡ sắc, hương người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ lấy làm tự hào bởi những giỏ hoa không chỉ giúp họ có được nguồn thu nhập trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn góp phần tô điểm cho mùa xuân ở phương Nam thêm đẹp, thêm thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hoa Tết thấp thỏm lo chuyện thời tiết, giá cả
Người trồng hoa Tết thấp thỏm lo chuyện thời tiết, giá cả

VOV.VN -Đầu tư hàng trăm triệu trồng hoa mùa Tết Ất Mùi, nhiều nông dân TP HCM bắt đầu lo thời tiết không thuận, hàng nơi khác tràn về, áp lực giá giảm...

Người trồng hoa Tết thấp thỏm lo chuyện thời tiết, giá cả

Người trồng hoa Tết thấp thỏm lo chuyện thời tiết, giá cả

VOV.VN -Đầu tư hàng trăm triệu trồng hoa mùa Tết Ất Mùi, nhiều nông dân TP HCM bắt đầu lo thời tiết không thuận, hàng nơi khác tràn về, áp lực giá giảm...

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu
Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ
Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị hoa, quả, cây cảnh cho dịp Tết.

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị hoa, quả, cây cảnh cho dịp Tết.

Trồng hoa lan trong vườn nhãn cổ để phát triển du lịch
Trồng hoa lan trong vườn nhãn cổ để phát triển du lịch

VOV.VN - Mô hình này đang hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho nông dân ở các xã vùng ven biển Thành phố Bạc Liêu.

Trồng hoa lan trong vườn nhãn cổ để phát triển du lịch

Trồng hoa lan trong vườn nhãn cổ để phát triển du lịch

VOV.VN - Mô hình này đang hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho nông dân ở các xã vùng ven biển Thành phố Bạc Liêu.