Hoạt động bảo vệ, phục hồi tài nguyên thủy sản đạt kết quả khích lệ

VOV.VN - Công tác bảo vệ, phục hồi tài nguyên thủy sản đã được các cấp, ngành, và các địa phương quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện, trở thành những mô hình phát triển bền vững.


Với vùng biển nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, có diện tích gấp hơn 3 lần diện tích đất liền, biển Việt Nam có sự đa dạng rất cao về thành phần các loài hải sản với 2.030 loài cá, 1.600 loài giáp xác, 2.500 loài sò trai… cùng rất nhiều loài rong, chim biển. Thời gian qua, công tác bảo vệ, phục hồi tài nguyên thủy sản đã được các cấp, ngành, và các địa phương quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện. Nhiều mô hình phát triển bền vững được thúc đẩy và cho thấy hiệu quả trong công tác bảo vệ, phục hồi tài nguyên thủy sản.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Cà Mau đã thả 900 khối rạn bằng bê tông xuống khu vực biển Tây để làm nơi trú ngụ cho các loài sinh vật biển. Đây là dự án hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bộ NN&PTNT cùng UBND tỉnh Cà Mau với mục tiêu thúc đẩy khôi phục tài nguyên biển.

Khu vực thả rạn san hô thuộc vùng biển Tây Cà Mau trên địa bàn 2 xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời), cách bờ khoảng 15 km. Sau 4 năm, tại rạn san hô nhân tạo đã phát triển quần thể rong, tảo, hàu hà bám vào. Kết hợp với hoạt động thả giống thường xuyên, khu vực rạn nhân tạo đã hình thành một “ngôi nhà”, kéo nhiều loại hải sản về trú ngụ.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, sau khi thả các rạn san hô, nguồn lợi thủy sản phục hồi rất nhanh chóng. “Hầu hết các đối tượng thủy sản đặc trưng vùng miền Tây tỉnh Cà Mau đều xuất hiện trong khu vực thả rạn nhân tạo này. Mật độ của các loài hải sản ngày càng cao”, ông Bằng cho biết.

Còn tại khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào - nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, mô hình đồng quản lý đang phát huy hiệu quả tốt. Theo đó, tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Vạn Hưng (hiện có 61 thành viên) được công nhận và được tổ chức, quản lý, thực hiện tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng, bảo vệ và khai thác thủy sản, du lịch gắn với hoạt động thủy sản trong phạm vi được giao quyền quản lý…

Theo bà Thân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), từ khi thành lập tổ cộng đồng tham gia tuyên truyền, cùng bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, người dân địa phương đã tích cực hưởng ứng, cũng như hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho sinh kế lâu dài.

“Các tổ chức cộng đồng đã xác định được vai trò của họ, cũng như xây dựng kế hoạch quản lý, tuyên truyền cho cộng đồng. Có sự tham gia rất tích cực của chính quyền, quá trình khôi phục rạn san hô đã có tín hiệu đáng mừng. Đặc biệt thời gian gần đây đã có sự xuất hiện của các loài cá mú, cá nhồng, cá giò, cá vàng đuôi ở những khu vực được bảo vệ”, bà Hiền thông tin.

Vì mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản, thời gian qua, công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được triển khai đồng bộ, đã và đang góp phần quan trọng vào việc khôi phục nguồn lợi. Hàng năm, công tác thả giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản được tập trung vào những ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày Vu lan, Phật đản… đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, thu hút các thành phần trong xã hội tham gia. 

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT cho biết, trong những năm qua, hoạt động thả giống tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngày càng được lan rộng tại nhiều tỉnh, thành phố. “Hàng năm hoạt động thả giống, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được thực hiện và dần đi vào chiều sâu, theo đúng các hướng dẫn. Từ đó, hoạt động này đạt được nhiều thành công, đúng như mong muốn của những người làm công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản”, ông Luân đánh giá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030
Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030

VOV.VN - Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, phân bố lại không gian cho bảo tồn, bảo vệ, khai thác hải sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 31/5, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030

Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030

VOV.VN - Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, phân bố lại không gian cho bảo tồn, bảo vệ, khai thác hải sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 31/5, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Thả gần 3,5 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thả gần 3,5 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ thả giống thủy sản nhân kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959- 01/4/2024) và 10 năm ra mắt lực lượng Kiểm ngư (15/4/2014- 25/4/2024).

Thả gần 3,5 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả gần 3,5 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ thả giống thủy sản nhân kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959- 01/4/2024) và 10 năm ra mắt lực lượng Kiểm ngư (15/4/2014- 25/4/2024).

Bạc Liêu thả hơn 6 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Bạc Liêu thả hơn 6 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Ngày 26/3, tại cửa biển Nhà Mát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức thả tôm giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cùng tham gia thả tôm giống.

Bạc Liêu thả hơn 6 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Bạc Liêu thả hơn 6 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Ngày 26/3, tại cửa biển Nhà Mát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức thả tôm giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cùng tham gia thả tôm giống.