Thả gần 3,5 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ thả giống thủy sản nhân kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959- 01/4/2024) và 10 năm ra mắt lực lượng Kiểm ngư (15/4/2014- 25/4/2024).


Trong những năm vừa qua, ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh luôn có vị trí vai trò quan trọng và đóng góp trên 55% giá trị sản xuất trong cơ cấu ngành nông, lâm ngư nghiệp. Thực hiện chiến lược biển Việt Nam, chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành các chính sách nhằm tạo nền tảng từng bước thúc đẩy ngành thủy sản địa phương phát triển theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.

Nhờ đó, sản lượng thủy sản của Quảng Ninh tăng từ 89.000 tấn năm 2013 lên hơn 175.000 tấn vào năm 2023; tổng diện tích nuôi trồng đạt hơn 32.000 ha, các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung cũng tăng về quy mô, sản lượng...

Các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản trên biển, hạ tầng vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tập trung đã được một số nhà đầu tư lớn triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm.

Tại vùng biển khu vực Khu đô thị Phương Đông (huyện Vân Đồn), các đại biểu đã cùng thả 3,5 triệu con giống (hơn 3,4 triệu giống tôm sú, gần 100.000 giống cá biển)… về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi. Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Trưởng Phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm ngư cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

“Đây là sự kiện rất quan trọng đối với ngành thủy sản, không những nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các giống loài mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, toàn xã hội. Vì vậy việc thả cá là 1 trong những công tác liên tục, lâu dài của Bộ Nông nghiệp cùng với các địa phương, toàn xã hội. Trung bình một năm cả nước thả gần 100 triệu các giống loài, với số lượng đó thì thực ra chưa phải là nhiều, vì vậy chúng ta cần phải huy động nhiều hơn nữa, tất cả cùng có trách nhiệm để đóng góp vào sự nghiệp chung nhằm phục hồi các nguồn lợi, hệ sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta” - ông Lê Trần Nguyên Hùng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản
Quảng Ninh tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển và nhiều hòn đảo lớn nhỏ, cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương mạnh, giàu từ biển.

Quảng Ninh tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

Quảng Ninh tăng cường bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển và nhiều hòn đảo lớn nhỏ, cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương mạnh, giàu từ biển.

Khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản ở Trà Vinh
Khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản ở Trà Vinh

VOV.VN -Tình trạng này diễn ra phổ biến tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hơn 10 năm qua.

Khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản ở Trà Vinh

Khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản ở Trà Vinh

VOV.VN -Tình trạng này diễn ra phổ biến tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hơn 10 năm qua.

Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận
Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận

Bên cạnh việc vận động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả tôm, cá về với tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thì việc ngăn chặn tình trạng sử dụng các chất cấm trong khai thác thủy sản lại càng phải làm quyết liệt hơn.

Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận

Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận

Bên cạnh việc vận động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả tôm, cá về với tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thì việc ngăn chặn tình trạng sử dụng các chất cấm trong khai thác thủy sản lại càng phải làm quyết liệt hơn.