Hội chợ Thương mại Việt – Trung mở màn tại Lào Cai sau gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Tối nay, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23. Đây là Hội chợ quy mô lớn được tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam duy trì tổ chức luân phiên mỗi năm một lần từ năm 2001 đến nay. 

Hơn 700 đại biểu của phía Việt Nam và Trung Quốc cùng đông đảo người dân, du khách đã chứng kiến Lễ khai mạc vừa trọng thị, vừa sôi động, với màn văn nghệ đặc sắc về tình hữu nghị Việt – Trung. Mối quan hệ được các đại diện hai bên đánh giá là ngày càng sâu sắc hơn, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sau đó là khoảnh khắc được mong chờ nhất – nghi thức bấm nút mở màn Hội chợ sau thời gian dài gián đoạn do Covid-19.

Có mặt tại Lễ Khai mạc, ông Lý Ngọc Long, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết: "Mặc dù chịu ảnh hưởng thời gian dài bởi dịch bệnh nhưng hai địa phương Vân Nam và Lào Cai đã rất nỗ lực để đến ngày hôm nay Hội chợ được khai mạc, đó là điều rất đáng mừng. Tôi tin tưởng Hội chợ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; hoạt động giao dịch, thỏa thuận thương mại giữa các đối tác hai bên sẽ và chắc chắn sẽ mang về những thành quả khả quan.­­­"

Thống kê từ Ban Tổ chức cho thấy, Hội chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 46 tỉnh, thành của Việt Nam và hơn 150 doanh nghiệp từ 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Không gian Hội chợ bài trí trên 500 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, khoảng 60% là của Việt Nam; còn lại là của Trung Quốc và 8 quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng bố trí gần 100 gian triển lãm các thương hiệu có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, Trung Quốc, cùng các khu triển lãm sinh vật cảnh, triển lãm ô tô, triển lãm hình ảnh du lịch hai bên biên giới; giới thiệu tuyến đường sắt Điền Việt hơn 100 năm tuổi nối từ Hải Phòng, qua Lào Cai tới Côn Minh (thủ phủ của Vân Nam, Trung Quốc)…

Ngoài hoạt động chính, Hội chợ cũng sẽ có một số sự kiện bên lề như Hội nghị phát triển dịch vụ Logictics; Hội đàm Hợp tác Kinh tế thương mại giữa Lào Cai với Vân Nam (Trung Quốc).

Ngay trong chiều nay, hoạt động giao dịch thương mại giữa đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông lâm thủy sản của Trung Quốc và Việt Nam cũng đã diễn ra thành công ngay trước thềm khai mạc.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai nói: "Phía tỉnh Vân Nam đã mời được gần 100 doanh nghiệp sang Việt Nam, còn Sở Công thương tỉnh Lào Cai cũng mời được gần 200 doanh nghiệp trong nước và của Lào Cai. Đồng thời, chúng tôi cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu hợp tác cho doanh nghiệp hai phía, sau đó dành phần lớn thời gian cho các doanh nghiệp tập trung trao đổi, kết nối giao thương."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tiến hành cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Cuộc gặp hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tiến hành cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hợp tác phòng chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Hợp tác phòng chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Trong hai ngày 8 và 9/11, lực lượng Cảnh sát điều tra phòng, chống ma túy Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành Hội đàm hợp tác thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy khu vực biên giới với đoàn Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.                    

Hợp tác phòng chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Hợp tác phòng chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Trong hai ngày 8 và 9/11, lực lượng Cảnh sát điều tra phòng, chống ma túy Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành Hội đàm hợp tác thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy khu vực biên giới với đoàn Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.                    

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc
Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.