Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

VOV.VN -Hội chợ 60 Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ tối 30/3 đến hết ngày 4/4.

Tối 30/3, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm.
Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh năm 2019 có trên 220 gian hàng của 35 tỉnh thành phố ven biển, giới thiệu những thành tựu của ngành Thủy sản Việt Nam trong 60 năm qua, tiềm năng thế mạnh phát triển thủy sản của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm thủy sản Việt Nam.

Bà Bùi Thị Tiên Đức, đại diện Tập đoàn Việt Úc  cho biết: "Tập đoàn Việt Úc rất vinh dự khi được mang đến những thành công về công nghệ nuôi tôm, có thể chia sẻ công nghệ nuôi tôm với bà con, cùng nhau hợp tác để xây dựng, phát triển ngành tôm đạt đến mục tiêu xuất khẩu thủy sản 10 tỷ USD đến năm 2025 như Thủ tướng Chính phủ đã đề ra".

Hơn 200 gian hàng mang đến các sản phẩm đa dạng của khắp các vùng miền trên cả nước.
Đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm cũng rất quan tâm đến các gian hàng đa dạng của nhiều doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thủy sản. Đây là cơ hội thiết thực để các địa phương, doanh nghiệp đem đến những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó xúc tiến thương mại, tạo kết nối giao thương, quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Bà Phan Thị Lý, Phó Giám đốc HTX Thiên Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sản phẩm của Hợp tác xã tập trung về ngành thủy sản là nước mắm truyền thống; mong muốn mang sản phẩm của HTX đến với người dân Quảng Ninh và du khách thập phương để mọi người biết đến HTX và sản phẩm thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Các gian hàng giới thiệu phương pháp, công nghệ nuôi trồng thủy sản.
Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh năm 2019 là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hội chợ sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ nay cho đến hết ngày 4/4./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản

VOV.VN - Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản

VOV.VN - Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019).

Bắt giữ thuyền máy tận diệt thủy sản trên phá Tam Giang
Bắt giữ thuyền máy tận diệt thủy sản trên phá Tam Giang

VOV.VN - Lúc bị bắt, cả 2 thuyền đều có gắn ngư cụ cấm sử dụng là cào hến để khai thác hến. 

Bắt giữ thuyền máy tận diệt thủy sản trên phá Tam Giang

Bắt giữ thuyền máy tận diệt thủy sản trên phá Tam Giang

VOV.VN - Lúc bị bắt, cả 2 thuyền đều có gắn ngư cụ cấm sử dụng là cào hến để khai thác hến. 

Quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản bằng khai thác có thời hạn
Quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản bằng khai thác có thời hạn

VOV.VN - Việc hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn là xu hướng tất yếu từ đó nâng cao ý thức của ngư dân về đánh bắt có trách nhiệm.

Quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản bằng khai thác có thời hạn

Quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản bằng khai thác có thời hạn

VOV.VN - Việc hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn là xu hướng tất yếu từ đó nâng cao ý thức của ngư dân về đánh bắt có trách nhiệm.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm giảm, chỉ đạt 5,5 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm giảm, chỉ đạt 5,5 tỷ USD

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,5 tỉ USD.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm giảm, chỉ đạt 5,5 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm giảm, chỉ đạt 5,5 tỷ USD

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,5 tỉ USD.

Quảng Ngãi chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp
Quảng Ngãi chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Do đẩy mạnh tuyên truyền các quy định đánh bắt hải sản trên biển, nên gần đây, tại Quảng Ngãi không còn trường hợp xâm lấn ngư trường nước ngoài.

Quảng Ngãi chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp

Quảng Ngãi chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Do đẩy mạnh tuyên truyền các quy định đánh bắt hải sản trên biển, nên gần đây, tại Quảng Ngãi không còn trường hợp xâm lấn ngư trường nước ngoài.

Tổng cục Thủy sản gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Tổng cục Thủy sản gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

VOV.VN - Tổng cục Thủy sản tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản nhằm tri ân và tôn vinh các thế hệ của Ngành.

Tổng cục Thủy sản gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Tổng cục Thủy sản gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

VOV.VN - Tổng cục Thủy sản tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản nhằm tri ân và tôn vinh các thế hệ của Ngành.

Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 1,11 tỷ USD
Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 1,11 tỷ USD

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2/2019 ước đạt 372 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm nay đạt 1,11 tỷ USD...

Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 1,11 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 1,11 tỷ USD

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2/2019 ước đạt 372 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm nay đạt 1,11 tỷ USD...