Hội nghị Hội đồng cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 18

VOV.VN - Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.

Bắt đầu chuỗi các hội nghị trong khuôn khổ cấp cao ASEAN lần thứ 35, hôm nay, tại Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 18 (AECC) đã diễn ra.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu dự hội nghị.

Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025. Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 sẽ gồm 5 đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: (i) một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; và một ASEAN toàn cầu. 

Tại Hội nghị, Hội đồng Bộ trưởng đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng AEC 2025 cho đến nay, đồng thời đưa ra 10 khuyến nghị cụ thể để tiếp tục triển khai Kế hoạch này. Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019 (AIR) sẽ được công bố vào ngày mai.

Toàn cảnh hội nghị

Hội đồng cũng rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến của nước Chủ tịch ASEAN là Thái Lan trong năm 2019, theo đó 10 trong tổng số 13 ưu tiên của Thái Lan đã được hoàn thành, 3 ưu tiên còn lại dự kiến cũng sẽ được thực hiện trong cuối năm nay.

Các Bộ trưởng cũng đã trao đổi về tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Ghi nhận vẫn còn một số vướng mắc, các Bộ trưởng cho rằng việc hoàn tất đàm phán RCEP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế khu vực.

Phát biểu tại hội nghị về vấn đề đám phán RCEP, Phó thủ tướng, Bộ trưởng thương mại Thái Lan Jurin Laksavanavisit cho biết: “16 quốc gia đang thảo luận và kỳ vọng rằng sẽ hoàn thành mọi thứ trong năm nay. Nếu Hiệp định được hoàn tất, tôi cho rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho cả 10 quốc gia, đặc biệt là Thái Lan, hiệp định sẽ giúp xuất khẩu ô tô, phụ tùng ô tô của Thái Lan sang các nước ASEAN thuận tiện và linh hoạt hơn. Để tạo cơ sở giải quyết các tranh chấp về kinh tế và phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, các Bộ trưởng đã ký Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục
Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục

VOV.VN - Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục, hiện là  khu vực kinh tế lớn thứ 3 châu Á, và thứ 6 thế giới.

Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục

Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục

VOV.VN - Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục, hiện là  khu vực kinh tế lớn thứ 3 châu Á, và thứ 6 thế giới.

Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN
Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

VOV.VN - Sáng nay (23/4), Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25 đã khai mạc tại Phuket, miền Nam Thái Lan.

Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

VOV.VN - Sáng nay (23/4), Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25 đã khai mạc tại Phuket, miền Nam Thái Lan.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ký thỏa thuận thương mại điện tử đầu tiên
Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ký thỏa thuận thương mại điện tử đầu tiên

VOV.VN - Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ngày 12/11 ký thỏa thuận tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới trong khu vực.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ký thỏa thuận thương mại điện tử đầu tiên

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ký thỏa thuận thương mại điện tử đầu tiên

VOV.VN - Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ngày 12/11 ký thỏa thuận tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới trong khu vực.