Hơn 1.000 hộ nông dân bỏ ruộng ở Thanh Hóa

Tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra trên địa bàn 14 xã, chủ yếu trên địa bàn 3 huyện: Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương

Theo thống kê mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, toàn tỉnh có 1.037 hộ nông dân bỏ ruộng. Tuy nhiên, không có tình trạng nông dân làm đơn trả lại ruộng đất.

Tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra trên địa bàn 14 xã, chủ yếu trên địa bàn 3 huyện: Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương với tổng diện tích bị bỏ hoang khoảng 67 ha. Các con số trên cũng mới chỉ là thống kê sơ bộ ban đầu, thực tế có thể còn cao hơn.

Qua tìm hiểu tại các địa phương, việc nông dân bỏ ruộng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, ruộng bỏ không sản xuất là do cả gia đình di chuyển đi làm ăn xa. Nhiều gia đình cũng đã cho hàng xóm, người thân sản xuất nhưng các hộ này không đủ lao động hoặc phải đầu tư lớn so với thu nhập nên không tiến hành gieo trồng.

Thứ hai, việc bỏ hoang là do đất đã được chuyển mục đích sử dụng, song chủ đầu tư chưa triển khai các dự án. Những năm trước đây, nhân dân vẫn tận dụng để gieo cấy, gần đây do giá vật tư đầu vào cao, hiệu quả sản xuất không cao nên nông dân không đầu tư.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong tỉnh thực hiện việc dồn điền, đổi thửa, lập quy hoạch lại diện tích đất nông nghiệp để sắp xếp cho các hộ dân quay lại sản xuất, hoặc quy đổi thành các mô hình kinh tế trang trại hay cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp thuê lại. Sở cũng đề xuất với tỉnh, Trung ương một số chính sách hỗ trợ điều kiện sản xuất để động viên nông dân quay trở lại đầu tư.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình nông dân bỏ, trả ruộng.

Báo cáo phải làm rõ thực trạng trên, đưa ra nguyên nhân, giải pháp, giúp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hộ nông dân, khắc phục tình trạng bỏ, trả ruộng. Vấn đề nông dân bỏ ruộng trả ruộng tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và tâm lý người dân khu vực nông thôn, gây lãng phí trong việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại
Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

VOV.VN -Trong nhóm tiêu dùng nghèo nhất, tỷ lệ này chiếm tới 65%, trong khi nhóm giàu nhất chỉ có 33%.

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

VOV.VN -Trong nhóm tiêu dùng nghèo nhất, tỷ lệ này chiếm tới 65%, trong khi nhóm giàu nhất chỉ có 33%.

Vì sao nông dân bỏ ruộng?
Vì sao nông dân bỏ ruộng?

VOV.VN -Trong tháng 8 này sẽ tổ chức khảo sát tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng của nông dân 

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

VOV.VN -Trong tháng 8 này sẽ tổ chức khảo sát tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng của nông dân 

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào
Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

VOV.VN-Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định tại tọa đàm 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mô hình cánh đồng liên kết'.

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

VOV.VN-Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định tại tọa đàm 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mô hình cánh đồng liên kết'.