Hơn 6.400 tỷ đồng giúp DN gia tăng cơ hội kinh doanh trong 5 năm

VOV.VN - Sau 5 năm hoạt động, BNI đã giúp các doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh với giá trị hơn 6.400 tỷ đồng.


Liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (gọi tắt là BNI) họp báo công bố sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2015 sẽ diễn ra vào ngày 28/6 tại Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện việc kết nối, tạo ra những cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp hội viên. 

Qua 5 năm hoạt động, tổ chức này giúp các doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh với giá trị hơn 6.400 tỷ đồng.

Tổ chức BNI thế giới được thành lập năm 1985 tại Mỹ, đến nay có mặt tại 60 quốc gia với 170.000 thành viên. Tham gia tổ chức này, BNI Việt Nam chính thức được thành lập năm 2010 bởi doanh nhân Hồ Quang Minh. 

Hiện nay tổ chức này thu hút sự tham gia của hơn 1.700 thành viên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 11 tỉnh, thành phố thông qua mạng lưới kết nối kinh doanh. 

Qua 5 năm hoạt động, các thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau cơ hội kinh doanh đạt giá trị thương mại hơn 6.400 tỷ đồng. Giá trị được tạo ra các cơ hội kinh doanh do tổ chức BNI Việt Nam mang lại tăng dần theo từng năm, từ 30 tỷ đồng năm 2010 lên 3.241 tỷ đồng năm 2014. 

Hoạt động của tổ chức BNI Việt Nam góp phần tăng cường sự liên kết, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những khó khăn trong giai đoạn suy giảm kinh tế và vươn lên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Bà Ngô Thị Bích Quyên, Giám đốc BNI Hà Nội cho biết: “Trong cộng đồng BNI, chúng tôi rất coi trọng việc huấn luyện, đào tạo cho các chủ doanh nghiệp, đặc biệt các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ không có nhiều cơ hội để tiếp cận với các nguồn lực tài chính. Tất cả các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi sẽ biết cách lập kế hoạch chiến lược, đưa các chính sách tốt cho khách hàng, chăm sóc khách hàng và đẩy mạnh ma-két-tinh truyền miệng. Hình thức ma-két-tinh này là, nếu tôi sử dụng một sản phẩm nào đó tôi thấy tốt, tôi sẽ giới thiệu với người nhà, bạn bè và khách hành tiềm năng của tôi. Đó là hình thức ma-két-tinh rẻ nhất nhưng hiệu quả cao nhất./.” 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên