IMF cảnh báo “rủi ro” đối với ổn định tài chính toàn cầu

VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva mới đây cảnh báo về những rủi ro gia tăng đối với ổn định tài chính toàn cầu sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Credit Suisse của Thụy Sĩ.

Cả hai vụ việc xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn khiến ngày càng nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống ngân hàng.

Theo Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế - Kristalina Georgieva, các nhà hoạch định chính sách đã hành động quyết liệt khi ứng phó với những rủi ro liên quan ổn định tài chính. Những hành động này đã phần nào xoa dịu thị trường nhưng bất ổn vẫn ở mức cao và cần duy trì cảnh giác. IMF đang tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá những tác động tiềm ẩn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.

"Như chúng ta đã thấy những phát triển gần đây trong lĩnh vực ngân hàng ở một số nền kinh tế tiên tiến và chúng ta cũng thấy các nhà hoạch định chính sách hành động quyết đoán thế nào để đối phó với rủi ro ổn định tài chính. Các nền kinh tế tiên tiến, các ngân hàng trung ương đã tăng cường cung cấp thanh khoản bằng đô la Mỹ. Những hành động này đã giảm bớt căng thẳng thị trường ở một mức độ nào đó, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn cao và điều đó cho thấy chúng ta vẫn cần phải cảnh giác" - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva nhấn mạnh.

Các nhà đầu tư toàn cầu đã cảnh giác cao độ về sức khỏe của lĩnh vực ngân hàng sau sự sụp đổ bất ngờ của Credit Suisse , Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature của Mỹ. Tuần qua, những lo ngại về Deutsche Bank và suy đoán về một trong những khoản thanh toán trái phiếu của ngân hàng này cũng đè nặng lên thị trường. Các nhà lãnh đạo EU đã phải trấn an công chúng về khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng châu Âu. Tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 ước tính sẽ giảm xuống dưới 3% do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ucraina, các chính sách thắt chặt tiền tệ và những hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đề cập tới sự phục hồi kinh tế tại Trung Quốc như một điểm sáng của kinh tế thế giới. IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm nay, chủ yếu nhờ phục hồi trong lĩnh vực tiêu dùng cá nhân khi quốc gia này mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. Bà Gioóc-giê-va ước tính, tăng trưởng GDP của Trung Quốc tăng 1 điểm phần trăm sẽ kéo theo tăng trưởng ở các nền kinh tế khác tại châu Á tăng thêm trung bình 0,3 điểm phần trăm, một động lực rất đáng hoan nghênh.

Cổ phiếu châu Á hôm nay đã mở cửa trái chiều trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng cao hơn với hy vọng rằng các nhà chức trách đang làm việc để ngăn chặn căng thẳng trong hệ thống ngân hàng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng
Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 26//3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và rủi ro đối với ổn định tài chính đang gia tăng.

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

Tổng giám đốc IMF: Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu đang gia tăng

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 26//3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và rủi ro đối với ổn định tài chính đang gia tăng.

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc
IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế hiện dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới là 3,8%, giảm so với dự báo cũng của tổ chức này là 4,6% vào tháng 10 năm ngoái.

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế hiện dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới là 3,8%, giảm so với dự báo cũng của tổ chức này là 4,6% vào tháng 10 năm ngoái.

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         
IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào sáng nay (25/2) với Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và G7 về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế gặp khó khăn nhưng vấp phải bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào sáng nay (25/2) với Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và G7 về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế gặp khó khăn nhưng vấp phải bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.