IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, nguyên nhân hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu là do 3 nền kinh tế lớn nhất chậm chịu các tác động xấu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 11/10 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine chưa hồi kết, giá năng lượng và lương thực cao, tình trạng lạm phát và lãi suất cao khiến kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ gia tăng rơi vào suy thoái trong năm tới.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất được đưa ra tại cuộc họp thường niên, IMF cho rằng, tăng trưởng trong năm 2023 sẽ giảm xuống mức 2,7% so với mức dự báo 2,9% hồi tháng 7 vừa qua.

Nguyên nhân là 3 nền kinh tế lớn nhất chậm chịu các tác động xấu. Cụ thể, lãi suất cao làm chậm nền kinh tế Mỹ khi dự báo tăng trưởng chỉ duy trì ở mức 1%. Châu Âu đối mặt với giá năng lượng tăng vọt, các nền kinh tế rơi vào suy thoái, khiến khu vực đồng tiền Euro chỉ có mức dự báo là 0,5%. Trung Quốc tiếp tục đối mặt với việc phong tỏa kiểm soát dịch bệnh và lĩnh vực bất động sản suy yếu, khiến dự báo của nước này ở mức 4,4%.

Ngoài ra IMF cũng hối thúc ngân hàng trung ương các nước “hành động dứt khoát” để đưa lạm phát về mức mục tiêu trong bối cảnh chỉ số kinh tế quan trọng này đang ở những mức cao nhất trong nhiều thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023
WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/10 đưa ra dự báo rằng thương mại toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm tới trong bối cảnh lãi suất cơ bản và giá cả gia tăng và nguồn cung năng lượng giảm.

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/10 đưa ra dự báo rằng thương mại toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm tới trong bối cảnh lãi suất cơ bản và giá cả gia tăng và nguồn cung năng lượng giảm.

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%
Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, ttrong bối cảnh diễn biến như hiện nay, không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế Việt Nam từ bên ngoài, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, ttrong bối cảnh diễn biến như hiện nay, không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế Việt Nam từ bên ngoài, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

WB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương
WB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo đó, tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2022 sẽ suy giảm mạnh xuống còn 3,2%, tức giảm 1,8% so với dự báo 5% của 5 tháng trước đó.

WB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

WB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo đó, tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2022 sẽ suy giảm mạnh xuống còn 3,2%, tức giảm 1,8% so với dự báo 5% của 5 tháng trước đó.