IMF: Không có nước nào thắng trong các cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo rằng, không có nước nào thắng trong các cuộc chiến thương mại.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde vừa lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy của việc Mỹ tăng cường áp đặt các hàng rào thuế quan trong thời gian gần đây.

Bà Christine Lagarde (Ảnh: Reuters)

Nhận định về quyết định tăng thuế đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde khẳng định: "Không có nước nào chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại".

Bà Christine Lagarde cho rằng, mằc dù các nước nghèo và người nghèo tại các nước giàu đã được hưởng lợi từ sự phát triển của thương mại toàn cầu trong thập kỷ qua, nhưng rõ ràng một số khu vực và các ngành công nghiệp cũng phải chịu những tác động tiêu cực.

Việc cắt giảm thương mại hay tăng cường các rào cản thương mại sẽ không mang lại chiến thắng cho bất kỳ quốc gia nào, Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh.

Quan điểm của bà Christine Lagarde được đưa ra trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Tài chính G20 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/3 tại Buenos Aires (Argentina).

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng đang gia tăng liên quan đến chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Kế hoạch áp thuế mới của chính quyền Mỹ đã vấp phải sự phản đối của hàng loạt quốc gia, trong đó có các đồng minh thân cận của Mỹ và nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm lý do Mỹ không dễ thắng trong cuộc chiến thương mại
Năm lý do Mỹ không dễ thắng trong cuộc chiến thương mại

Tổng thống Donald Trump cho rằng, Mỹ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại, song hầu hết chuyên gia quốc tế nhận định ngược lại.

Năm lý do Mỹ không dễ thắng trong cuộc chiến thương mại

Năm lý do Mỹ không dễ thắng trong cuộc chiến thương mại

Tổng thống Donald Trump cho rằng, Mỹ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại, song hầu hết chuyên gia quốc tế nhận định ngược lại.

Cuộc chiến thương mại EU-Mỹ sẽ gây bất lợi cho cả 2 bên
Cuộc chiến thương mại EU-Mỹ sẽ gây bất lợi cho cả 2 bên

VOV.VN - Châu Âu có thể chống chọi được cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, song một cuộc chiến như vậy sẽ không có lợi cho cả châu Âu lẫn Mỹ.

Cuộc chiến thương mại EU-Mỹ sẽ gây bất lợi cho cả 2 bên

Cuộc chiến thương mại EU-Mỹ sẽ gây bất lợi cho cả 2 bên

VOV.VN - Châu Âu có thể chống chọi được cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, song một cuộc chiến như vậy sẽ không có lợi cho cả châu Âu lẫn Mỹ.

Mỹ áp đặt thuế nhôm và thép: Nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại
Mỹ áp đặt thuế nhôm và thép: Nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Việc áp thuế có thể sẽ kéo theo các hành động pháp lý từ đối tác thương mại của Mỹ trong WTO và cả sự trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Mỹ áp đặt thuế nhôm và thép: Nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại

Mỹ áp đặt thuế nhôm và thép: Nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Việc áp thuế có thể sẽ kéo theo các hành động pháp lý từ đối tác thương mại của Mỹ trong WTO và cả sự trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD
Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 470 tỷ USD...

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 470 tỷ USD...

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?
Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.