Cuộc chiến thương mại EU-Mỹ sẽ gây bất lợi cho cả 2 bên

VOV.VN - Châu Âu có thể chống chọi được cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, song một cuộc chiến như vậy sẽ không có lợi cho cả châu Âu lẫn Mỹ.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag của Đức ngày 18/3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo về hậu quả của một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và EU nếu xảy ra. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, cần phải xem xét nghiêm túc những tuyên bố mang tính chủ nghĩa bảo hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này.

Trước đó, ngày 16/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính quyền của ông Trump không muốn vướng vào các cuộc chiến thương mại, tuy nhiên, cần phải xem xét lại một số mối quan hệ thương mại nhất định để những mối quan hệ đó trở nên công bằng hơn.

Liên quan đến quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, ông đang trông đợi cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tuần tới, trong bối cảnh Liên minh châu Âu muốn ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngày 10/10, Trung Quốc cảnh báo, nếu Mỹ thông qua dự luật nhằm gây sức ép để Trung Quốc tăng giá đồng NDT thì sẽ làm ảnh hưởng hơn nữa tới tăng trưởng việc làm tại Mỹ.

Cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngày 10/10, Trung Quốc cảnh báo, nếu Mỹ thông qua dự luật nhằm gây sức ép để Trung Quốc tăng giá đồng NDT thì sẽ làm ảnh hưởng hơn nữa tới tăng trưởng việc làm tại Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi không tiến hành cuộc chiến thương mại và tiền tệ
Trung Quốc kêu gọi không tiến hành cuộc chiến thương mại và tiền tệ
Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga
Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này. 

Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này.