JBIC sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho Việt Nam

Giám đốc điều hành cấp cao Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã khẳng định như vậy với Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh sáng 27/4

Ông Fumio cho biết với  mục tiêu hoạt động của JBIC tập trung vào việc thúc đẩy phát triển và tạo nguồn tài nguyên chiến lược cho Nhật Bản; nâng cao và duy trì tính cạnh tranh quốc tế của công nghệ Nhật Bản; ứng phó với sự biến đổi về tài chính; thực hiện các Dự án bảo vệ môi trường toàn cầu, JBIC đã đặt mối quan tâm trọng tâm về vấn đề đầu tư vào khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thời gian qua, JBIC đã thực hiện tài trợ cho một số Dự án tại Việt Nam như Dự án về Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Thanh Hoá; nhà máy Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3; nhà máy xi măng Vinaconex… Gần đây nhất, JBIC đã hỗ trợ vốn cho Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Thời gian tới, với thiện chí luôn sẵn sàng hợp tác, trở thành đối tác của Việt Nam trong quá trình phát triển, JBIC sẽ tiếp tục đầu tư cho các Dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; hợp tác với Việt Nam trong Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; Dự án lọc hoá dầu Long Sơn. Bên cạnh đó, JBIC cũng mong muốn thúc đẩy đầu tư thương mại và giúp Việt Nam phát triển thị trường vốn.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ vốn cho Việt Nam để phát triển hạ tầng kinh doanh trong thời gian qua. Trong số những dự án được vay vốn từ phía Nhật Bản, có nhiều dự án đã gặt hái được những kết quả khả quan và nhiều dự án khác đang tiếp tục được triển khai. Hiện nay, nhu cầu của Việt Nam về việc phát triển các dự án là rất lớn và sự hỗ trợ tiếp tục về vốn của Nhật Bản đối với Việt Nam là hết sức có ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên