Khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp AgroViet 2104

VOV.VN- Hơn 200 doanh nghiệp với 450 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, tổ chức… tham gia Hội chợ.
 

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Agro Việt 2014 do Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tổ chức diễn ra từ ngày 14- 17/11/2014 tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, với chủ đề: “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững”.

Dự khai mạc triển lãm sáng 14/11 tại Hà Nội có ông Lê Huy Ngọ -  Nguyên Bộ trưởng và ông Hoàng Văn Thắng  - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ AgroViet 2104

Hơn 200 doanh nghiệp với 450 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, các tổ chức phi chính phủ, các công ty đa quốc gia và đại sứ quán các nước tại Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ.

Đây là Hội chợ chuyên ngành được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia và được tổ chức hằng năm nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời mở rộng tạo điều kiện thu hút đầu tư liên kết, liên doanh hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm cũng là cơ hội cho các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủ công nghiệp, tạo cơ hội học tập kinh nghiệm, tiếp cận thiết bị mới trong sản xuất.

Khách tham quan Hội chợ

Tham giam Hội chợ, người nông dân có cơ hội tham gia nhịp cầu nhà nông để nghe các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia về nông nghiệp giải đáp những thắc mắc về sản xuất, kỹ thuật trong nông nghiệp.

Chương trình là cầu nối cho các doanh nghiệp có thể giới thiệu các sản phẩm khoa học kỹ thuật đến với người nông dân, giúp nông dân có thêm những thông tin chi tiết và bổ ích phục vụ cho sản xuất và kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL: Liên kết 4 nhà hỗ trợ phát triển nông nghiệp
ĐBSCL: Liên kết 4 nhà hỗ trợ phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Nhà nước vận động các doanh nghiệp liên kết với nhà khoa học nghiên cứu phục vụ sản xuất của người nông dân.

ĐBSCL: Liên kết 4 nhà hỗ trợ phát triển nông nghiệp

ĐBSCL: Liên kết 4 nhà hỗ trợ phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Nhà nước vận động các doanh nghiệp liên kết với nhà khoa học nghiên cứu phục vụ sản xuất của người nông dân.

Để nông nghiệp Việt Nam vươn cao, phải bắt đúng “bệnh”
Để nông nghiệp Việt Nam vươn cao, phải bắt đúng “bệnh”

VOV.VN -Nền nông nghiệp nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề ngổn ngang cần cấu trúc lại, về đất đai, lao động, thị trường và cả thể chế, chính sách.

Để nông nghiệp Việt Nam vươn cao, phải bắt đúng “bệnh”

Để nông nghiệp Việt Nam vươn cao, phải bắt đúng “bệnh”

VOV.VN -Nền nông nghiệp nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề ngổn ngang cần cấu trúc lại, về đất đai, lao động, thị trường và cả thể chế, chính sách.

Đầu tư cho nông nghiệp: Cần đúng mức và đúng chỗ
Đầu tư cho nông nghiệp: Cần đúng mức và đúng chỗ

VOV.VN-Đầu tư “đúng mức” và “đúng chỗ” cho nông nghiệp, đồng thời thay đổi cơ chế chính sách cho lĩnh vực này là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đầu tư cho nông nghiệp: Cần đúng mức và đúng chỗ

Đầu tư cho nông nghiệp: Cần đúng mức và đúng chỗ

VOV.VN-Đầu tư “đúng mức” và “đúng chỗ” cho nông nghiệp, đồng thời thay đổi cơ chế chính sách cho lĩnh vực này là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.

Cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho tái cơ cấu nông nghiệp
Cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN-Thông tin nêu tại hội thảo tái cơ cấu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho tái cơ cấu nông nghiệp

Cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN-Thông tin nêu tại hội thảo tái cơ cấu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Tái cơ cấu nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL
Tái cơ cấu nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL

VOV.VN -Tại Diễn đàn, có 67 dự án đăng ký và ký kết đầu tư vào vùng ĐBSCL với số tiền 22.000 tỷ đồng.

Tái cơ cấu nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL

Tái cơ cấu nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL

VOV.VN -Tại Diễn đàn, có 67 dự án đăng ký và ký kết đầu tư vào vùng ĐBSCL với số tiền 22.000 tỷ đồng.

Ngân hàng có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp
Ngân hàng có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN - Trong những năm qua, tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL.  

Ngân hàng có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp

Ngân hàng có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN - Trong những năm qua, tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL.  

An toàn thực phẩm - giải pháp then chốt trong tăng trưởng nông nghiệp
An toàn thực phẩm - giải pháp then chốt trong tăng trưởng nông nghiệp

VOV.VN - Điều này phù hợp trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế toàn cầu.

An toàn thực phẩm - giải pháp then chốt trong tăng trưởng nông nghiệp

An toàn thực phẩm - giải pháp then chốt trong tăng trưởng nông nghiệp

VOV.VN - Điều này phù hợp trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế toàn cầu.