Khai mạc Ngày hội Hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019

VOV.VN - Tối nay (22/11), Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội Hoa quả tươi năm 2019.

Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung những loại cây ăn quả với tổng diện tích khoảng 5.000 ha, mang lại giá trị kinh tế hàng năm trên 800 tỷ đồng. Toàn huyện đã có trên 230 ha cây ăn quả các loại sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobeGap.

Nông dân huyện Hữu Lũng chăm sóc các sản phẩm nông sản để tham gia ngày Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019

Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đoàn thể và các xã, thị trấn; Tham quan vườn mẫu sản xuất hoa quả và nông sản; Hội thảo khoa học một số giải pháp phát triển các sản phẩm nông sản huyện Hữu Lũng. Đây là cơ hội kết nối giữa nhà nông với doanh nghiệp, tạo tiền đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm, cây ăn quả chủ lực theo hướng bền vững.

Dịp này, huyện Hữu Lũng đã được Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ trao Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 03 sản phầm: Măng Bát độ, Nem nướng và Quả tươi Hữu Lũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả tỉnh Hòa Bình
Khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả tỉnh Hòa Bình

VOV.VN - Sáng nay (14/11), tại Hà Nội, khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thuỷ sản an toàn, chất lượng tỉnh Hoà Bình năm 2019.

Khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả tỉnh Hòa Bình

Khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả tỉnh Hòa Bình

VOV.VN - Sáng nay (14/11), tại Hà Nội, khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thuỷ sản an toàn, chất lượng tỉnh Hoà Bình năm 2019.

Diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk đang tăng “chóng mặt“
Diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk đang tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Những năm gần đây diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk tăng  nhanh, với 20.500 ha vào cuối 2018, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2014. 

Diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk đang tăng “chóng mặt“

Diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk đang tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Những năm gần đây diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk tăng  nhanh, với 20.500 ha vào cuối 2018, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2014. 

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm
Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

VOV.VN - Trồng cây cho thu nhập cao đã khẳng định ý chí quyết tâm dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Thái ở tỉnh miền núi Sơn La.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

VOV.VN - Trồng cây cho thu nhập cao đã khẳng định ý chí quyết tâm dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Thái ở tỉnh miền núi Sơn La.