Khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moscow tại Nga

VOV.VN -Trung tâm rộng gần 40.000 m2, kết hợp liên hoàn với tổ hợp căn hộ-khách sạn cao cấp trong khu vực, nằm sát vành đai thủ đô Moscow.

Ngày 19/12, tại thủ đô Moscow, Công ty INCENTRA chính thức khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moscow, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng Nga đang trong dịp mua sắm đón Năm mới 2016.

Cắt băng khai trương TTTM Hà Nội - Moscow

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị Nga – Việt gắn với một trung tâm lớn này: “Mối quan hệ giữa hai nước vốn rất tốt đẹp và chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của các bạn Nga cả trong thời kỳ chiến tranh lẫn thời kỳ hòa bình. Và việc Trung tâm Thương mại được xây dựng tại địa điểm này cũng là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các cấp lãnh đạo chính quyền Vùng Đông Bắc, của Thủ đô Moscow và người dân địa phương. Chúng tôi vô cùng biết ơn về điều đó”.

Với tổng diện tích gần 40.000 m2, kết hợp liên hoàn với Tổ hợp căn hộ-khách sạn cao cấp trong cùng một khu vực nằm sát đường vành đai ngoài cùng của thủ đô Moscow, Trung tâm thương mại Hà Nội-Moscow là quần thể thương mại và dịch vụ theo mô hình “tất cả trong một” đạt chuẩn quốc tế. Trung tâm có các hạng mục chính gồm: Đại siêu thị Magnit; Khu mua sắm với các thương hiệu hàng đầu của Nga, thế giới và Việt Nam; Khu phố ẩm thực Nga - Việt Nam - Trung Quốc; Siêu thị nội thất gia đình; Khu vui chơi trẻ em... Không chỉ là những hoạt động kinh doanh, dịch vụ... nét văn hóa thuần Việt cũng có nhiều nơi để thể hiện, sẽ góp phần quảng bá văn hóa Việt một cách tinh tế, dễ ngấm nhất.

Cùng chung tay tạo một cây thông Năm mới 2016 tại lễ khai mạc TTTM Hà Nội - Moscow

Ông Stanislav Odinokov, Quận phó Quận Đông Bắc, thủ đô Moscow nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng, việc khai trương Trung tâm Thương mại  - văn hóa này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hai nền văn hóa và kinh tế ngày càng phát triển. Với Trung tâm này, cơ hội để các hoạt động hợp tác, đối tác về kinh tế, thương mại và cả văn hóa sẽ được mở rộng và đáp ứng nhu cầu không chỉ là người Nga mà còn là nhiều nước khác nữa. Nhân dịp sắp đến Năm mới, tôi xin chúc tất cả những người đang làm việc ở đây thu được nhiều kết quả và chúc các bạn có một dịp lễ tươi vui”.

Cùng với Lễ khai trương, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt và Nga mừng Năm Mới 2016 thu hút đông đảo khách đến với Trung tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) mở cửa trở lại
Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) mở cửa trở lại

VOV.VN - 13 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 tại New York, Mỹ, tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới mới ngày 3/11 đã mở cửa trở lại.

Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) mở cửa trở lại

Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) mở cửa trở lại

VOV.VN - 13 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 tại New York, Mỹ, tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới mới ngày 3/11 đã mở cửa trở lại.

TP HCM: Trung tâm Thương mại SC VivoCity chính thức hoạt động
TP HCM: Trung tâm Thương mại SC VivoCity chính thức hoạt động

VOV.VN - SC VivoCity là trung tâm thương mại lớn tích hợp các tiện ích, thu hút sự tham gia của 150 thương hiệu bán lẻ lớn cả trong và ngoài nước.

TP HCM: Trung tâm Thương mại SC VivoCity chính thức hoạt động

TP HCM: Trung tâm Thương mại SC VivoCity chính thức hoạt động

VOV.VN - SC VivoCity là trung tâm thương mại lớn tích hợp các tiện ích, thu hút sự tham gia của 150 thương hiệu bán lẻ lớn cả trong và ngoài nước.

TP HCM: Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”
TP HCM: Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”

Doanh thu của các tiểu thương kinh doanh tại TTTM Parkson bị giảm từ 20 – 30% so với năm trước khiến nhiều người khó có thể bám trụ.

TP HCM: Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”

TP HCM: Hàng loạt trung tâm thương mại Parkson “vắng như chùa Bà Đanh”

Doanh thu của các tiểu thương kinh doanh tại TTTM Parkson bị giảm từ 20 – 30% so với năm trước khiến nhiều người khó có thể bám trụ.

Chuyển chủ đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại tại Mễ Trì
Chuyển chủ đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại tại Mễ Trì

-Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh...

Chuyển chủ đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại tại Mễ Trì

Chuyển chủ đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại tại Mễ Trì

-Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh...

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương
Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Mải mê đánh bài, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng Trung tâm thương mại Hải Dương, 3 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Mải mê đánh bài, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng Trung tâm thương mại Hải Dương, 3 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công
Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Nhiều trung tâm thương mại chung cảnh “đìu hiu“
Nhiều trung tâm thương mại chung cảnh “đìu hiu“

VOV.VN -Có những trung tâm thương mại phải tạm ngừng hoạt động hoặc tái cơ cấu nhằm thu hút khách hàng.  

Nhiều trung tâm thương mại chung cảnh “đìu hiu“

Nhiều trung tâm thương mại chung cảnh “đìu hiu“

VOV.VN -Có những trung tâm thương mại phải tạm ngừng hoạt động hoặc tái cơ cấu nhằm thu hút khách hàng.  

Hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Rạch Giá
Hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Rạch Giá

Theo người dân, ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại lô hàng số 485 và 487 bảng hiệu Hải Lý do bà Bành Thị Lý (ngụ TP Rạch Giá) làm chủ chuyên kinh doanh quần áo.

Hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Rạch Giá

Hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Rạch Giá

Theo người dân, ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại lô hàng số 485 và 487 bảng hiệu Hải Lý do bà Bành Thị Lý (ngụ TP Rạch Giá) làm chủ chuyên kinh doanh quần áo.

Hàng Việt Nam chất lượng cao hấp dẫn khách hàng tại Nga
Hàng Việt Nam chất lượng cao hấp dẫn khách hàng tại Nga

VOV.VN -Tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015, có những mặt hàng tưởng chỉ có người Việt Nam quen dùng thì nay người Nga cũng mua rất nhiều.

Hàng Việt Nam chất lượng cao hấp dẫn khách hàng tại Nga

Hàng Việt Nam chất lượng cao hấp dẫn khách hàng tại Nga

VOV.VN -Tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015, có những mặt hàng tưởng chỉ có người Việt Nam quen dùng thì nay người Nga cũng mua rất nhiều.