Khánh Hòa thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, đón dòng vốn FDI ngành đóng tàu

VOV.VN - Ngày 23/7, tại KCN Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công Dự án Nhà máy gia công khối kiện (Block) đóng mới tàu thủy của Công ty Miboo Heavy Industries. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành đóng tàu.

Dự án do doanh nghiệp có 100% vốn Hàn Quốc đầu tư, tổng vốn  hơn 528 tỷ đồng, trên diện tích hơn 12,7ha, công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Nhà máy chuyên sản xuất các khối kiện (Block) phục vụ đóng mới tàu thủy, là một công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp đóng tàu.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào quý I/2027, đưa vào vận hành trong quý II/2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý III/2027. Khi hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, sau đó nâng lên khoảng 500 lao động; đóng góp từ 10 đến 12 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương. Trước đó, một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Công ty Sejin Heavy Industries cũng triển khai dự án Nhà máy sản xuất tại Khu kinh tế Vân Phong.

Những dự án FDI trong lĩnh vực này được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ gắn với lợi thế kinh tế biển của Khánh Hòa.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc hai dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp được triển khai, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ tại địa phương.

“Điều đáng ghi nhận là dự án không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới mà còn góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngành đóng tàu tại Khánh Hòa. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh về phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng xác định công nghiệp là một trong bốn trụ cột, tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh”, ông Trần Minh Chiến nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics
Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics

VOV.VN - Sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng.

Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics

Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics

VOV.VN - Sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng.

Kéo giảm chi phí logistics, giải pháp từ kinh tế chia sẻ
Kéo giảm chi phí logistics, giải pháp từ kinh tế chia sẻ

VOV.VN - Chiều 26/6, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức hội nghị kết nối chuỗi cung ứng. Các chuyên gia nhận định, trước thực trạng chi phí logistics chiếm đến 17% GDP, việc tăng cường liên kết và áp dụng kinh tế chia sẻ là giải pháp cấp bách.

Kéo giảm chi phí logistics, giải pháp từ kinh tế chia sẻ

Kéo giảm chi phí logistics, giải pháp từ kinh tế chia sẻ

VOV.VN - Chiều 26/6, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức hội nghị kết nối chuỗi cung ứng. Các chuyên gia nhận định, trước thực trạng chi phí logistics chiếm đến 17% GDP, việc tăng cường liên kết và áp dụng kinh tế chia sẻ là giải pháp cấp bách.