Khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự và phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim. 

Hôm nay (12/12), tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1) tổ chức Lễ khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự và phát lệnh khởi công Dự án.

Lễ khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim.(Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim có quy mô 01 tổ máy lắp mới, công suất định mức 80 MW. Sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy Đa Nhim từ 160 MW lên 240 MW. Tổng mức đầu tư của Dự án trên 1.952 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản (85%) và vốn đối ứng của chủ đầu tư (15%) là Công Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm tổ máy trong quý 1/2018 và vận hành thương mại trong quý 2/2018. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim sẽ cung cấp điện năng cho Hệ thống điện Quốc gia với công suất 80 MW, sản lượng tăng thêm toàn nhà máy bình quân hàng năm khoảng 99 triệu kWh.

Phát lệnh khởi công Dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “EVN, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phối hợp tốt với 2 tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dự án chúng ta đang vận hành. Cũng cần phải lưu ý về tiêu chuẩn kỹ thuật vì chúng ta cũng đã thi công các dự án mà có điều kiện kỹ thuật phức tạp như thế này. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý bảo đảm an toàn cũng như thành công cứa dự án. Đặc biệt nữa là chúng ta phải bảo đảm về tác động môi trường, bảo đảm điều kiện về môi trường cho tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển thả nghi phạm khủng bố
Thụy Điển thả nghi phạm khủng bố

VOV.VN - Các công tố viên Thụy Điển ngày 22/11 ra lệnh thả một người đàn ông 22 tuổi bị bắt hôm 19/11 vừa qua vì nghi người này đang chuẩn bị một vụ khủng bố.

Thụy Điển thả nghi phạm khủng bố

Thụy Điển thả nghi phạm khủng bố

VOV.VN - Các công tố viên Thụy Điển ngày 22/11 ra lệnh thả một người đàn ông 22 tuổi bị bắt hôm 19/11 vừa qua vì nghi người này đang chuẩn bị một vụ khủng bố.

Đào tạo nhà báo ở Đan Mạch và Thụy Điển
Đào tạo nhà báo ở Đan Mạch và Thụy Điển

VOV.VN - Việc đào tạo được“quy định hóa” và trở thành “quyền lợi và trách nhiệm” của tất cả các nhà báo.

Đào tạo nhà báo ở Đan Mạch và Thụy Điển

Đào tạo nhà báo ở Đan Mạch và Thụy Điển

VOV.VN - Việc đào tạo được“quy định hóa” và trở thành “quyền lợi và trách nhiệm” của tất cả các nhà báo.

Tổ máy số 1 công trình thuỷ điện Lai Châu sẵn sàng khởi động
Tổ máy số 1 công trình thuỷ điện Lai Châu sẵn sàng khởi động

VOV.VN - Công trình thuỷ điện Lai Châu trên sông Đà vừa tiến hành ngập nước hạ lưu và ngập nước thượng lưu tổ máy số 1, sẵn sàng khởi động.

Tổ máy số 1 công trình thuỷ điện Lai Châu sẵn sàng khởi động

Tổ máy số 1 công trình thuỷ điện Lai Châu sẵn sàng khởi động

VOV.VN - Công trình thuỷ điện Lai Châu trên sông Đà vừa tiến hành ngập nước hạ lưu và ngập nước thượng lưu tổ máy số 1, sẵn sàng khởi động.

Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng thủy điện Đa Mi
Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng thủy điện Đa Mi

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng thủy điện Đa Mi

Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng thủy điện Đa Mi

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Cận cảnh rừng phòng hộ thủy điện Đa Mi bị phá nát
Cận cảnh rừng phòng hộ thủy điện Đa Mi bị phá nát

VOV.VN -Hơn 20 héc-ta bị phá trụi trong vòng 2 tháng qua, nhưng đến nay chưa thấy ngành chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý.

Cận cảnh rừng phòng hộ thủy điện Đa Mi bị phá nát

Cận cảnh rừng phòng hộ thủy điện Đa Mi bị phá nát

VOV.VN -Hơn 20 héc-ta bị phá trụi trong vòng 2 tháng qua, nhưng đến nay chưa thấy ngành chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý.

Chủ đầu tư đã đền bù 5,2 tỷ đồng vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2
Chủ đầu tư đã đền bù 5,2 tỷ đồng vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

VOV.VN -Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành đền bù 5,2 tỷ đồng cho 234 hộ dân bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 lần hai. 

Chủ đầu tư đã đền bù 5,2 tỷ đồng vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

Chủ đầu tư đã đền bù 5,2 tỷ đồng vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

VOV.VN -Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành đền bù 5,2 tỷ đồng cho 234 hộ dân bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 lần hai.